9X xứ Huế nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật lớn lên trong căn nhà tre

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từng bị lầm tưởng là chàng trai sinh ra từ vạch đích, ít ai biết rằng Minh Thắng lại lớn lên trong căn nhà chủ yếu làm bằng tre. Nhiều lần muốn nghỉ học để phụ giúp gia đình, trải qua nhiều công việc, với sự nỗ lực, kiên định, vươn lên của bản thân, Minh Thắng đã có thể thay đổi, chứng minh năng lực của bản thân khi theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Có được những thành quả, giải thưởng trong công việc, đồng thời 9X cũng là gương mặt nổi bật tham dự nhiều gameshow truyền hình.

Lê Văn Minh Thắng sinh ra và lớn tại Thành phố Huế, hiện đang được biết đến là người mẫu ảnh, KOL, diễn viên tự do và là nhà sáng tạo live trên Tiktok. Với ước mơ trong tương lai có thể thành một nghệ sĩ mang nhiều sản phẩm chất lượng đến khán giả và có một quán ăn nhỏ cho riêng mình. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Phú Xuân, thay vì lựa chọn công việc ổn định làm tại sân bay theo mong muốn của bố mẹ, Minh Thắng đã quyết định rẽ hướng theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của bản thân.

9X xứ Huế nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật lớn lên trong căn nhà tre ảnh 1
Lê Văn Minh Thắng đang là người mẫu ảnh, KOL, diễn viên tự do và là nhà sáng tạo live trên Tiktok.

Vốn sinh ra trong gia đình thiếu điều kiện về kinh tế, ngôi nhà của Minh Thắng lúc bấy giờ phần nhiều chỉ làm bằng tre và không có nhà vệ sinh. Đã từng có rất nhiều lần, Minh Thắng muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp bố mẹ. Tuy nhiên, 9X luôn bị bố mẹ ngăn cản và động viên đi học. Đó cũng là lý do mà ngay từ nhỏ Minh Thắng đã tạo thành được tính cách chăm chỉ, nỗ lực, cũng như sự quyết tâm trong công việc và cách quý trọng đồng tiền.

Sau khi tốt nghiệp Đại học chỉ 3 ngày, Minh Thắng quyết tâm từ Huế, một mình vào Đà Nẵng lập nghiệp với số vốn 4.000.000 đồng được mẹ cho. Tuy nhiên khi chưa ổn định được lâu, Minh Thắng đã phải đối mặt với sự khó khăn lớn đến từ dịch bệnh COVID-19. Không đủ kinh tế để duy trì cuộc sống, lúc đó Minh Thắng phải nhận công việc trả lời tin nhắn bán hàng ở nhà, và máy tính làm việc hoàn toàn phải nhờ chủ cửa hàng chở qua cho mượn. Song song đó, Minh Thắng cũng nhận tự chụp quần áo ở nhà, tìm cách livestream với chiếc điện thoại, đi từng phòng trong khu trọ để xin từng nắm gạo, từng viên cá viên ăn cho qua ngày.

9X xứ Huế nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật lớn lên trong căn nhà tre ảnh 2

Để đến được với công việc hiện tại và nuôi dưỡng ước mơ, Minh Thắng đã phải trải qua rất nhiều công việc làm "tay chân", đi lên từ khó khăn.

Sau thời điểm hết cách ly, Minh Thắng bắt đầu đi nhận làm công việc cắt cỏ, sơn tường, thậm chí là bốc vác,... Đảm nhận ba bốn công việc cùng lúc để kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, Minh Thắng luôn trân trọng những khoảng thời gian khó khăn ấy, vì nhờ đó mà Thắng học hỏi thêm được nhiều điều, cũng như rèn luyện bản thân và bén duyên với công việc livetream (hay còn gọi là nhà sáng tạo live trên Tiktok). Công việc này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của 9X. Cho đến thời điểm hiện tại, Minh Thắng đã có thể tự lo cho bản thân, tu sửa lại căn nhà cho bố mẹ, và có thêm được cơ hội hợp tác với nhiều nhãn hàng.

Qua đây, Minh Thắng cũng muốn truyền tải đến mọi người thông điệp: “Chỉ cần bản thân không từ bỏ. Thì dù cuộc sống có dồn chúng ta vào bế tắc, bản thân chúng ta vẫn có thể thấy nhiều cơ hội, để có thể trở mình. Chỉ cần là bạn không bỏ cuộc sẽ luôn có cánh cửa mở ra cho bạn”.

9X xứ Huế nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật lớn lên trong căn nhà tre ảnh 3
9X xứ Huế nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật lớn lên trong căn nhà tre ảnh 4

Với ngoại hình điển trai, thư sinh, Minh Thắng bị nhiều người lầm tưởng là chàng trai sinh ra từ "vạch đích".

Đối với công việc người mẫu ảnh, Minh Thắng đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều từ ngoại hình cho đến kỹ năng. Từ một chàng trai cao gầy (1m78 nặng 58kg), Minh Thắng đã cố gắng tập luyện duy trì để có một ngoại hình tốt hơn, phù hợp với công việc làm người mẫu, với số cân nặng hiện tại là 73kg. Bên cạnh đó, 9X cũng chủ động theo dõi hình ảnh của nhiều người mẫu ảnh nổi tiếng, cũng như luôn tìm kiếm thêm nhiều kiến thức trên các ứng dụng như: Douyin, Tiktok , Pinterest,...để học hỏi thêm nhiều kiến thức trong công việc.

9X xứ Huế nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật lớn lên trong căn nhà tre ảnh 5

Quyết định rẽ hướng theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của bản thân, thay vì mong muốn của bố mẹ, Minh Thắng luôn không ngừng nỗ lực chứng minh lựa chọn của bản thân.

Minh Thắng thổ lộ: “Vì bố mẹ muốn mình hướng đến một công việc ổn định làm tại sân bay, vậy nên trước khi đến với công việc người mẫu ảnh, mình hoàn toàn không được gia đình ủng hộ của gia đình. Tuy nhiên, trong thời gian 2 năm làm việc tại sân bay Đà Nẵng, mình luôn không ngừng cố gắng chứng minh lựa chọn của bản thân, bằng cách tham gia vào nhiều show chương trình truyền hình như Quý ông đại chiến, Người ấy là Ai?, Chọn đâu cho đúng, Tâm đầu ý Hợp,... Hay tham gia vào nhiều sản phẩm phim ngắn, MV ca nhạc, quảng cáo khác, để có thể thuyết phục bố mẹ ủng hộ bản thân theo đuổi công việc hiện tại”.

9X xứ Huế nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật lớn lên trong căn nhà tre ảnh 6
9X xứ Huế nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật lớn lên trong căn nhà tre ảnh 7

Minh Thắng có được những thành quả, giải thưởng trong công việc và là gương mặt nổi bật tham dự nhiều gameshow truyền hình.

Bên cạnh công việc người mẫu ảnh, hiện tại Minh Thắng cũng dành nhiều thời gian cho công việc nhà sáng tạo live trên Tiktok. Vì ngoài thời gian làm mẫu, cậu bạn cũng nhận thấy bản thân còn trống khá nhiều thời gian, vậy nên đã quyết định làm thêm công việc này để kiếm thêm thu nhập. Đồng thời, đó cũng là lúc Minh Thắng quyết định nghỉ làm ở sân bay. Thời gian đầu chỉ có một chiếc điện thoại, Minh Thắng cảm thấy hoàn toàn mới lạ với công việc này. Với điều kiện kinh tế hạn hẹp, vậy nên Minh Thắng quyết định để dành tiết kiệm từng chút một, để có thể mua thêm thiết bị phục vụ cho công việc. Mỗi ngày dành thời gian 12 tiếng đồng hồ làm việc, dần cùng với sự cố gắng của bản thân, trong năm 2022, Minh Thắng đã đoạt được danh hiệu và cúp của giải thưởng cao nhất, trở thành Quán quân của cuộc thi Super Sea Talent mùa thứ 3 do Tiktok Live Việt Nam tổ chức.

9X xứ Huế nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật lớn lên trong căn nhà tre ảnh 8

Minh Thắng luôn trân trọng những khoảng thời gian khó khăn, vì nhờ đó mà Thắng học hỏi thêm được nhiều điều, cũng như rèn luyện bản thân, trở thành con người như hiện tại.

Ấp ủ những dự định sắp tới trong tương lai, Minh Thắng sẽ dùng số tiền bản thân dành dụm được, tặng cho bố mẹ một mái ấm thật đẹp giống như ước mơ của mẹ Thắng. Bên cạnh đó, 9X cũng mong muốn sẽ học thêm chuyên sâu hơn về diễn xuất, để có thể tham gia vào nhiều dự án phim. Song song đó cố gắng phát triển hơn nữa trong công việc sáng tạo live và xa hơn là mở một quán ăn nhỏ cho bản thân.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.