9X chế tạo trang sức bằng bu lông, ốc vít

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bằng sự khéo léo và sáng tạo, Trần Đình Đạt (sinh năm 1998, quê Nam Định) được nhiều người biết đến và công nhận qua những video chế tác trang sức như nhẫn, hoa tai bằng bu lông, ốc vít.

“Thổi hồn” vào ốc vít

Chia sẻ về lý do lựa chọn công việc sáng tạo trang sức bằng bu lông, ốc vít, Đình Đạt cho biết, trước đây anh từng làm việc trong ngành du lịch, do ảnh hưởng từ dịch bệnh, Đạt có thêm nhiều thời gian rảnh nên đã quyết định tìm kiếm một việc gì đó để thỏa đam mê sáng tạo của bản thân. Đạt chia sẻ: “Mình có xem qua những clip của nghệ nhân nước ngoài, người ta thường chế tạo và chế tác ra nhiều thứ bằng những vật dụng rất đỗi bình thường. Cảm thấy hứng thú mình bắt tay vào làm ngay. Mình đã cố gắng vừa làm vừa học hỏi nên dần dần sản phẩm mình làm ra ngày một tinh tế và đẹp hơn rất nhiều”.

9X chế tạo trang sức bằng bu lông, ốc vít ảnh 1
Một sản phẩm trang sức được tạo ra từ sự tỉ mỉ và sự chăm chút của Đạt.

Đạt cũng cho biết thêm, anh muốn tạo ra những sản phẩm thật đẹp để tặng cho người thân của mình, cũng như muốn tạo ra kỷ niệm, một cột móc mới cho bản thân vào giai đoạn mới. Đạt chia sẻ: “Hiện tại, kênh Facebook của mình có hơn 10.000 lượt theo dõi, mình muốn dùng lợi thế này để đấu giá sản phẩm mình làm ra để có kinh phí ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn”.

9X chế tạo trang sức bằng bu lông, ốc vít ảnh 2
Chiếc nhẫn làm từ vòi nước, được Đạt đính kết kim cương thật, dành tặng mẹ.

Đến nay, Đình Đạt đã làm ra sáu sản phẩm các loại như hoa tai, nhẫn… Tuy nhiên, anh không có ý định dùng các sản phẩm của mình với mục đích thương mại. Anh quan niệm: “Mình muốn người xem cảm nhận được tâm huyết mình đặt vào mỗi tác phẩm. Với mình, làm bán và làm vì đam mê là hai thứ khác nhau. Làm bằng đam mê thì người xem sẽ cảm nhận được “cái hồn” mình bỏ vào sản phẩm, còn khi bán thì chỉ người mua mới quan tâm đến, người không mua thì sẽ tìm đến nơi khác. Khi đó, sự tâm huyết của mình gần như bị chia đôi. Vì thế, thay vì kiếm thêm lợi nhuận, mình muốn nhận được nhiều hơn sự ủng hộ, yêu quý của mọi người!”. Đạt cũng cho biết, nếu mọi người yêu quý và muốn đặt sản phẩm tương tự, anh có thể làm tặng hoặc chỉ lấy một nửa giá trị của sản phẩm.

9X chế tạo trang sức bằng bu lông, ốc vít ảnh 3

Đạt lên ý tưởng, phác thảo thiết kế cho sản phẩm của mình.

Qua những sản phẩm của mình, Đình Đạt mong muốn người xem và nhất là các bạn trẻ có thể cảm nhận sự tỉ mỉ và tâm huyết mà anh bỏ ra cho những “đứa con tinh thần” của mình. Đạt cũng chia sẻ thêm, đến nay, đã có nhiều bạn trẻ thích thú với công việc này và ngỏ ý nhờ Đạt hướng dẫn. Tuy nhiên, trước mắt Đạt chỉ có thể hướng dẫn cho các bạn trẻ ấy những điều cơ bản nhất.

9X chế tạo trang sức bằng bu lông, ốc vít ảnh 4

Công đoạn cắt, dũa vật liệu ban đầu do Đạt thực hiện.

Tỉ mỉ và tập trung tuyệt đối

Ban đầu, Đình Đạt có ý tưởng làm nhẫn bằng gỗ cây, nhưng theo Đạt, sản phẩm làm ra lại không thực tế. Sau nhiều lần cân nhắc, anh chọn những con bu lông, ốc vít làm vật liệu vì chúng có dạng hình tròn và có thể dễ dàng tái tạo. Thành phẩm bằng kim loại có độ bóng như vàng trắng và thời gian sử dụng được khá lâu. Đạt cho biết, trước đó, anh chưa có điều kiện tiếp xúc với nghề thủ công, nên đã dành một tháng để học và nghiên cứu cách làm nhẫn và chế tạo nhẫn qua những video của các nghệ nhân chuyên nghiệp đăng tải trên nền tảng YouTube.

9X chế tạo trang sức bằng bu lông, ốc vít ảnh 5

Công đoạn tạo lỗ, đính đá cho sản phẩm.

Chia sẻ về bí quyết thành công ngay trong sản phẩm đầu tiên, Đạt nói: “Trong việc vẽ, mình có sức tưởng tượng khá phong phú, do đó khi làm một sản phẩm hoặc có ý định làm, mình có thể hình dung ra được khi tác phẩm hoàn thành sẽ như thế nào. Điều quan trọng, theo mình, là sự liên tưởng, một sự liên tưởng tốt sẽ dễ dàng hình dung các công đoạn chế tạo, tiến hành như thế nào, đường nét ra sao”.

9X chế tạo trang sức bằng bu lông, ốc vít ảnh 6
Đạt chia sẻ, ốc vít tuy là những vật bình thường nhưng nếu biết tận dụng và biết cách thổi hồn sẽ tạo nên những tác phẩm hoàn mỹ.

Sau khi tạo ra được “khung sườn” chính, cuối cùng, anh tiến hành tạo ra đường nét hoặc khoan những vị trí để đính đá. Đạt chia sẻ: “Để làm ra một sản phẩm đẹp, người làm cần tỉ mỉ, tập trung tuyệt đối trong mỗi công đoạn. Ví dụ, bạn làm một món đồ bằng đất nặn thôi, nếu một phần nào đó bị gãy thì bạn còn có thể bù lại được còn riêng kim loại nếu bạn làm hỏng thì coi như đã thất bại”.

9X chế tạo trang sức bằng bu lông, ốc vít ảnh 7

Để tạo ra một sản phẩm hoàn mỹ từ những đường nét nhỏ nhất, Đình Đạt dành sự tập trung tuyệt đối cho từng công đoạn.

Đạt chia sẻ, điều quan trọng nhất một người thợ cần có đó là sự tập trung, khéo léo và trí tưởng tượng tốt. Đặc biệt, mỗi 'nghệ nhân' phải luôn biết lắng nghe ý kiến góp ý, từ đó, rút kinh nghiệm để những sản phẩm tiếp theo được hoàn thiện hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.