9 học sinh Tiểu học phải nhập viện sau bữa ăn tại trường: Thực đơn gồm những gì?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Liên quan đến vụ việc 9 học sinh trường Tiểu học Điện Biên 1, TP Thanh Hóa phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại trường, các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sức khỏe của 4 em học sinh nhập viện do bị đau bụng, đi ngoài sau bữa ăn trưa tại trường Tiểu học Điện Biên 1 đã ổn định, không có dấu hiệu nặng. Trước đó, 4 học sinh này phải nhập viện tại Bệnh viện Nhi với những triệu chứng như đau bụng, nôn ói, sốt cao. Còn 5 em học sinh khác đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa. Qua thăm khám, bác sĩ xác định các học sinh bị rối loạn tiêu hóa.

9 học sinh Tiểu học phải nhập viện sau bữa ăn tại trường: Thực đơn gồm những gì? ảnh 1

Thực đơn các bữa ăn trong tuần. (Ảnh: Hoàng Dương)

Ngay sau khi nhận được thông tin có nhiều học sinh có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Điện Biên 1 đã phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhà trường hiện có ký hợp đồng với Công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn cung cấp thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh của trường.

9 học sinh Tiểu học phải nhập viện sau bữa ăn tại trường: Thực đơn gồm những gì? ảnh 2

Hình ảnh bữa ăn của các học sinh tại Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: Hoàng Dương)

Nhà trường cho biết, thực đơn ăn trưa của các học sinh từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra đều được giám sát và công khai cho phụ huynh được biết. Trường hiện có trên 1.400 học sinh đều ăn theo thực đơn này nhưng có 9 em học sinh bị đau bụng, nôn mửa. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, toàn trường có 1.500 học sinh, trong đó có gần 1.400 em đăng ký ăn bán trú tại trường với số tiền 24.000 đồng/ngày/học sinh. Cụ thể, mỗi học sinh sẽ ăn 2 buổi (bữa ăn trưa và bữa ăn phụ buổi chiều).

Trước đó, sau buổi học ngày 21/12, nhiều phụ huynh có con em theo học tại Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành phố Thanh Hóa đón con về nhà thì thấy con mình bị đau bụng, nôn ói, sốt không rõ nguyên nhân. Nhiều phụ huynh phải cho con nhập viện để điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

9 học sinh Tiểu học phải nhập viện sau bữa ăn tại trường: Thực đơn gồm những gì? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm