8 “ông bầu” chung tay đem SV-League trở lại

0:00 / 0:00
0:00
8 “ông bầu” chung tay đem SV-League trở lại
SVVN - Sau mùa đầu tiên gây ấn tượng đẹp với những trận cầu sôi động và khán đài đầy ắp khán giả, chiều nay, Lễ khởi động mùa giải mới của  Giải bóng đá Sinh viên ĐHQG TP. HCM mở rộng, SV-League 2021 đã diễn ra.

SV-League 2021 vẫn giữ nguyên số đội như mùa giải năm ngoái gồm 7 đội khu vực TP. HCM là các trường: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH KHTN, ĐH Bách khoa, ĐH Nông Lâm, ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Văn Hiến và khách mời ĐH Cần Thơ. Việc duy trì 8 đội như cũ, theo BTC, nhằm có thêm thời gian để chuẩn hóa và nâng cao tính chuyên môn của sân chơi trước khi có sự mở rộng các đội bóng trong thời gian tới.

8 “ông bầu” chung tay đem SV-League trở lại ảnh 1

PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG TP.HCM tặng hoa cho đại diện các nhà bảo trợ SV-League 2021.

Cũng như năm ngoái, giải năm nay tiếp tục nhận được sự ủng hộ của 8 “ông bầu”, là các doanh nhân tâm huyết với bóng đá sẽ nhận bảo trợ các đội theo hình thức bốc thăm. Theo đó ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ nhận bảo trợ cho ĐH KHTN, ông Đào Hồng Tuyển (Tập đoàn Tuần Châu) - ĐH Nông Lâm, ông Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm) – ĐH Cần Thơ, ông Trần Thanh Hải (Nutifood) – ĐH Bách khoa, ông Nguyễn Anh Khiêm (Địa ốc Hưng Phú) – ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ông Nguyễn Hoàng Anh (Thủy sản Nam Miền Trung) – ĐH Văn Hiến, ông Nguyễn Miên Tuấn (Chứng khoán Rồng Việt) – ĐH Tôn Đức Thắng, ông Nguyễn Quốc Kỳ (Viet Travel) – ĐH Sài Gòn.

Các đội sẽ được sự ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất từ các doanh nhân này để xây dựng và phát triển đội bóng tham gia giải. Các doanh nhân cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải trong nhiều năm tới nhằm tạo sân chơi thể thao cho sinh viên và xây dựng giải bóng đá sinh viên chuyên nghiệp cả về tổ chức lẫn chất lượng chuyên môn.

Theo PGS. TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG TP. HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo giải, tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể sẽ ảnh ảnh hưởng, giải dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8/2021. Thời điểm diễn ra giải và lịch thi đấu chính thức sẽ sớm được BTC ấn định. Dự kiến các trận đấu cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên truyền hình.

8 “ông bầu” chung tay đem SV-League trở lại ảnh 2

Trận đấu giữa ĐH SPKT (áo đỏ) và ĐH Cần Thơ (áo xanh) tại SV-League 2020.

“Điều quan trọng nhất là SV-League 2021 hướng đến là tiếp tục lan tỏa các giá trị tích cực của bóng đá, đồng thời giúp cho các trường nhìn nhận đúng mực về tầm quan trọng của thể thao với sự phát triển toàn diện của sinh viên. ĐHQG TP. HCM đang có những chính sách đầu tư thể thao cho các trường trực thuộc, cũng như tạo cơ chế hỗ trợ sinh viên có tài năng bóng đá”, PGS. TS Vũ Hải Quân cho biết.

SV-League 2020 lần đầu được tổ chức đã tạo tiếng vang lớn khi làm thay đổi toàn bộ bộ mặt sân chơi bóng đá của sinh viên các trường ĐH. Với cách tổ chức chuyên nghiệp, bài bản theo hình thức “league”, các trận đấu của sinh viên các trường luôn đầy ắp khán giả. Các đội bóng được tổ chức, huấn luyện bởi các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Sinh viên các trường cũng tham gia cổ vũ bài bản, chuyên nghiệp tạp nên không khí sôi động, vui vẻ và thân tình. ĐH Cần Thơ đã đăng quang SV-League 2020 với chiến thắng 1-0 trước ĐH Nông Lâm trên sân vận động Thống Nhất.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.