'6 bước tự xuất bản một cuốn sách" được nhận nhiều lời khen ngợi từ giới doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Không chỉ có giới báo chí, xuất bản mà giới doanh nghiệp cũng đánh giá rất cao cuốn sách “6 bước tự xuất bản một cuốn sách” của tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – người đã có gần 10 năm tư vấn xuất bản và hiện đang làm việc tại báo Tiền Phong.
'6 bước tự xuất bản một cuốn sách" được nhận nhiều lời khen ngợi từ giới doanh nghiệp ảnh 1

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh tặng hoa cảm ơn CEO Nguyễn Mến với tư cách khách mời tại lễ ra mắt sách "6 bước tự xuất bản một cuốn sách". Ảnh: Dương Triều.

CEO Nguyễn Mến – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thời trang MC Việt Nam đánh giá rất cao tác giả và cuốn sách: “Là một khách hàng, cũng là một tác giả đã 2 lần được làm việc và được anh biên tập 3 cuốn sách của mình, tôi phải khẳng định rằng: Ở Việt Nam chưa có một người biên tập sách nào chuyên nghiệp và có tâm như nhà báo Nguyễn Tuấn Anh. Cách làm việc chỉn chu, xử lý tình huống nhanh gọn và đặc biệt kỹ năng chuyên môn cao trong nghề của anh, đã giúp cho những cuốn sách của tôi hoàn thành trong thời gian cực ngắn, nhưng vô cùng chuyên nghiệp và ấn tượng. Ba cuốn sách của tôi nhanh chóng trở thành những cuốn sách best seller cũng là nhờ vào anh rất nhiều.

Việc anh ra mắt cuốn sách 6 bước tự xuất bản một cuốn sách sẽ mang lại giá trị rất lớn cho những ai đang mong muốn có một cuốn sách của riêng mình mà không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả những gì anh Tuấn Anh đã cố vấn và hỗ trợ cho tôi trước đây, từ khi bắt đầu đến khi hoàn thiện một cuốn sách đều nằm trong cuốn sách này. Nó quá rõ ràng và cụ thể ở từng bước thực hiện, đến mức chỉ cần đọc xong cuốn sách là bạn sẽ muốn bắt tay vào viết sách ngay.

Nếu được hỏi: Sau khi đọc cuốn sách này, tôi có thể tự làm các cuốn sách tiếp theo của mình từ A-Z mà không cần ai hỗ trợ biên tập nữa không? - Thì tôi khẳng định là “Có”! Nhưng tôi sẽ vẫn lựa chọn phương án: Tiếp tục là khách hàng của CLAZO – thương hiệu viết sách cho người nổi tiếng mà nhà báo Nguyễn Tuấn Anh là người sáng lập - trong bất kỳ cuốn sách nào của mình. Bởi tôi có quan niệm: Ai làm tốt việc gì thì làm việc đó. Chắc chắn có người cố vấn, hỗ trợ giỏi thì các tác phẩm của tôi sẽ giá trị hơn rất nhiều!”

"Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh là một trong những người bạn thân nhất của tôi ở Việt Nam. Tôi tự hỏi liệu có ai có thể không thích anh ấy cho được. Tuấn Anh là người có trái tim ấm áp và khiêm nhường, có trí tuệ và năng lực chuyên môn, tất cả những điều đó đều được thể hiện ra qua những gì anh viết, như những viên ngọc được xâu lại thành những chuỗi ngọc ngôn từ" (Tiến sĩ Alok Bharadwaj - Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Giám đốc Marketing châu Á).

PGS.TSKH Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng Viện Đào tạo và Tư vấn Doanh nghiệp, trường Đại học Ngoại thương nhận xét: “Xuất bản một cuốn sách của riêng mình - đó là mong muốn của nhiều người. Xuất bản được một cuốn sách hay, có nhiều người đọc - đó là mơ ước. Xuất bản một cuốn sách hay, được nhiều người đọc, nhắc đến và trích dẫn - là niềm hạnh phúc.

Nhưng làm được điều này thực sự không dễ, ngay cả với những tay viết chuyên nghiệp. Cảm xúc thì nhiều, ý tưởng không thiếu, trải nghiệm cuộc đời có đủ - nhưng bố cục ra sao cho chặt chẽ, kể chuyện thế nào cho hấp dẫn, trình bày làm sao cho cuốn hút – nhưng quan trọng hơn cả là viết như thế nào để có thần thái và bản sắc riêng? Những rào cản này thường đã làm cánh viết nghiệp dư nản lòng.

Giờ đây, các bạn đã có một trợ thủ đắc lực – cuốn sách hướng dẫn 6 bước để tự xuất bản một cuốn sách của nhà báo, tay viết chuyên nghiệp Nguyễn Tuấn Anh.

Chúng tôi tin rằng với gần 10 năm kinh nghiệm viết lách và xuất bản tại Việt Nam, cuốn sách mới của nhà báo Nguyễn Tuấn Anh sẽ sớm trở thành cẩm nang “gối đầu giường” của những ai có ý định muốn tự xuất bản cuốn sách cho riêng mình”.

'6 bước tự xuất bản một cuốn sách" được nhận nhiều lời khen ngợi từ giới doanh nghiệp ảnh 2

Sách "6 bước tự xuất bản một cuốn sách" được phát hành bởi Nhà xuất bản Thanh Niên, gồm bìa cứng, bìa áo và gâng 200 trang ruột màu, được phát hành tại FAHASA, PHƯƠNG NAM, TIKI, TÂN VIỆT... Giá bìa: 199.000 đồng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HBR Holdings cho biết:Tôi đã có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cá nhân thành công cho nhiều nhân vật nổi tiếng và tôi luôn ý thức được rằng xuất bản sách là một trong những cách tốt nhất để tạo uy tín cho thương hiệu cá nhân. Trong các chương trình đào tạo về thương hiệu cá nhân, thương hiệu lãnh đạo của mình, tôi thường khuyên học viên nếu có khả năng và điều kiện thì nên sớm tự xuất bản tối thiểu một cuốn sách.

Tôi và tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh làm việc với nhau từ nhiều năm nay và chúng tôi cũng đã hợp tác xuất bản thành công không ít cuốn sách best-seller đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Khi khách hàng của HBR Holdings có nhu cầu xuất bản những cuốn sách có chất lượng cao (cả về nội dung và hình thức), tôi thường giới thiệu đến anh Nguyễn Tuấn Anh. Một chuyên gia chấp bút, biên tập, tư vấn xuất bản tâm huyết với sách và được đào tạo sâu đa chuyên ngành, đa lĩnh vực như tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh hiện chưa có nhiều ở Việt Nam.

Từ kinh nghiệm quản lý Langmaster và HBR Holdings trong gần 10 năm qua, tôi nhận thấy rằng để thành công trong công việc và cuộc sống, chúng ta phải liên tục nâng chuẩn và vượt ngưỡng. Tôi cho rằng tự xuất bản một cuốn sách cũng là một lần nâng chuẩn và vượt ngưỡng bản thân. Với sự trợ giúp của 6 bước tự xuất bản một cuốn sách, tôi tin rằng quá trình nâng chuẩn và vượt ngưỡng của bạn sẽ dễ dàng hơn”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.