5 du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn ở Úc, phía cảnh sát nhận định thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một số trang báo của Úc và Mỹ đã đăng thông tin về việc 5 du học sinh người Việt mất tích bí ẩn ở Úc. Hiện tại đang có những chi tiết thế nào?

5 du học sinh người Việt, được cho là đều đang học trường trung học Hamilton (Úc), đã “biến mất vào những thời điểm khác nhau” trong vòng hơn một tháng, trong đó có bạn đã hoàn toàn mất liên lạc trong hơn 4 tuần, theo trang 7News của Úc.

Một bạn trong số đó là Sunnie Nguyễn, 17 tuổi, học lớp 11. Lần gần nhất Sunnie có mặt ở gia đình chủ nhà tại South Plympton là từ đầu tuần trước. Các tài khoản mạng xã hội của Sunnie đều đã bị xóa, điện thoại không liên lạc được. Bác chủ nhà nơi Sunnie ở là May Zervaas - người mà Sunnie cũng gọi là “mẹ” - đang rất lo lắng.

5 du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn ở Úc, phía cảnh sát nhận định thế nào? ảnh 1

Bác Zervaas lo đến bật khóc khi nói về việc Sunnie mất tích. Ảnh: 7News.

Bác Zervaas nói: “Hy vọng là Sunnie không sao. Tôi rất lo vì tiếng Anh của Sunnie không tốt”. Bác cũng nói với cảnh sát rằng Sunnie có vẻ thoải mái khi ở Úc, bác không thấy có lý do gì để cô bỏ trốn cả. Visa của Sunnie cũng vẫn còn hiệu lực 3 năm nữa.

Sunnie chỉ mang theo ba-lô có laptop, giấy tờ tùy thân quan trọng và một ít quần áo. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã bị ai ép buộc. Hầu hết đồ đạc của Sunnie vẫn ở nhà bác Zervaas, bao gồm cả các loại thuốc mà Sunnie vẫn dùng mà theo bác Zervaas là khá quan trọng.

5 du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn ở Úc, phía cảnh sát nhận định thế nào? ảnh 2

Sunnie Nguyễn được miêu tả là một cô gái nhút nhát và không giỏi tiếng Anh. Ảnh: 7News.

Các nhà chức trách ở Úc mới chia sẻ một tin tích cực là đã xác định được vị trí một trong số các học sinh biến mất, nhưng còn 4 bạn nữa vẫn chưa được tìm thấy, có thể họ đã đi sang bang khác.

Phía cảnh sát cũng cho rằng không có sự liên quan giữa các trường hợp mất tích và qua những điều tra ban đầu thì chưa có gì cho thấy các bạn này đang gặp nguy hiểm. Họ nói: “Cảnh sát miền Nam nước Úc đang làm việc với cảnh sát liên bang để tìm kiếm những bạn này”.

5 du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn ở Úc, phía cảnh sát nhận định thế nào? ảnh 3

Bác Zervaas và con gái Mary đều hy vọng Sunnie sẽ sớm liên lạc. Ảnh: 7News.

Lien Nguyen-Navas, một người đứng đầu cộng đồng người Việt ở Adelaide thì cho rằng, có lẽ vì trường đang được nghỉ nên các bạn học sinh muốn đi chơi, khám phá đâu đó mà không muốn nói cho ai biết. “Tôi hy vọng những trường hợp này là như vậy” - Lien Nguyen nói.

Bác Zervaas và các cơ quan chức năng rất mong các bạn đọc được tin tức và liên lạc, dù chỉ là một dòng tin nhắn thôi cũng được. Đồng thời, ai cũng mong các bạn dù muốn đi chơi hay đi đâu cũng nói với gia đình hoặc chủ nhà nơi mình ở, vì đó cũng là cách để bảo vệ chính các bạn.

5 du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn ở Úc, phía cảnh sát nhận định thế nào? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.