5 điều luật mà ai đến Qatar xem World Cup 2022 cũng phải nhớ nếu không muốn bị phạt nặng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tại Qatar có những điều luật khá nghiêm khắc và khác biệt với những nước khác, nên nếu du khách tới xem World Cup 2022 mà không nắm rõ thì có thể bị phạt rất nặng.

Mỗi quốc gia đều có những điều luật, quy định riêng, khiến cho nhiều du khách có thể vô tình vi phạm. Mà Qatar - nơi tổ chức ngày hội thể thao danh tiếng nhất hành tinh - được biết tới là có những luật nghiêm hơn nhiều nước khác.

Một số chuyên gia luật ở Anh đã đưa ra lời nhắc nhở rằng du khách khi đến Qatar xem World Cup 2022 vào tháng 11 - 12 tới cần cẩn thận để không vi phạm những luật này:

1. Đồ uống có cồn

Ở Qatar, tuổi được phép uống đồ uống có cồn là 21, mà những đồ uống đó cũng chỉ có thể được mua ở các nhà hàng, quán bar của khách sạn được cấp phép.

5 điều luật mà ai đến Qatar xem World Cup 2022 cũng phải nhớ nếu không muốn bị phạt nặng ảnh 1

Du khách tới Qatar xem World Cup phải nắm rõ các điều luật, quy định riêng của nước này. Ảnh: BA Times.

Tất nhiên, du khách có thể uống riêng ở đâu đó, nhưng uống tới mức say xỉn, hoặc uống ở những nơi công cộng đều sẽ bị phạt. Mà án phạt không hề nhẹ: Người uống đồ uống có cồn ở nơi công cộng có thể bị phạt 2 triệu đồng hoặc tới 6 tháng tù.

Việc nhập khẩu đồ uống có cồn vào Qatar cũng là bất hợp pháp, nên du khách tới Qatar không nên mua những đồ uống đó ở sân bay rồi đem theo khi nhập cảnh.

2. Chất cấm

Nhiều nước có án phạt nặng đối với các chất cấm, gây nghiện, và Qatar thì cực kỳ mạnh tay. Du khách cần nhớ rằng việc mang một số loại thuốc mua ở hiệu thuốc cũng có thể bị coi là phạm pháp, bao gồm những thuốc phổ biến như codeine (trong các thuốc giảm đau), Xanax (thuốc điều trị rối loạn lo âu, trầm cảm), Diazepam (thuốc an thần)…

5 điều luật mà ai đến Qatar xem World Cup 2022 cũng phải nhớ nếu không muốn bị phạt nặng ảnh 2

Một sân vận động ở Qatar. Ảnh: Wikimedia Commons.

Vì vậy, những người phải dùng các loại thuốc trên sẽ luôn cần đem theo đơn do bác sĩ kê. Bởi ở Qatar, những vi phạm liên quan đến chất cấm có thể bị phạt tiền, trục xuất, thậm chí nhận là án tử.

3. Hút thuốc

Qatar không cho phép mua bán, nhập khẩu thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm liên quan. Vì vậy, du khách không được mang những thứ đó qua hải quan ở sân bay. Án phạt cho những vi phạm ở mục này có thể từ 57 triệu đồng hoặc vài tháng tù.

4. Nói bậy, có hành vi thô lỗ

Du khách tới Qatar phải hết sức cẩn trọng vì chửi thề hoặc có hành vi thô lỗ đều có thể bị phạt tù hoặc trục xuất.

Theo trang Standard của Anh thì việc chỉ ngón tay vào người khác ở Qatar cũng bị coi là hành vi thô lỗ, nên tốt nhất là đừng chỉ tay vào ai.

5 điều luật mà ai đến Qatar xem World Cup 2022 cũng phải nhớ nếu không muốn bị phạt nặng ảnh 3

Sân bay Quốc tế Hamad ở Qatar. Ảnh: Japan Today.

5. Trang phục

Nhiều người cũng biết rằng Qatar có quy định khá nghiêm về trang phục mà du khách phải tuân theo. Khi tới nơi công cộng hoặc ngay cả khi đi ô tô, mọi người đều nên mặc kín đáo; không nên mặc quần cộc hay áo không có tay khi tới các trung tâm thương mại, cơ sở y tế, cơ quan của Chính phủ. Nữ giới không mặc váy ngắn, không được hở vai.

Tất nhiên, quy định nào cũng có tranh luận cả. Nhiều người cho rằng có những điều luật nghiêm khắc tới mức không hợp lý, nhưng “nhập gia tùy tục” cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà.

5 điều luật mà ai đến Qatar xem World Cup 2022 cũng phải nhớ nếu không muốn bị phạt nặng ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.