Sao nhí Bảo An, Gia Khiêm đánh trống cùng 80 nghệ sĩ trống jazz trên sân vận động

HHT - Chiều 1/1/2021, tại sân vận động Phú Nhuận (TP.HCM), hàng ngàn khán giả đã cùng tham dự sự kiện xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam biểu diễn trống Jazz nhiều người nhất với sự tham gia của hơn 80 tay trống nhiều độ tuổi từ khắp các tỉnh, thành cả nước. 

Sự kiện lập kỷ lục lần này nằm trong khuôn khổ show biểu diễn nghệ thuật Touch Music Center -Chạm âm nhạc - Sạc cuộc đời. Chương trình mang đến màn biểu diễn trống kỷ lục nhiều nhất trong nước, là bữa tiệc âm nhạc nghệ thuật hoành tráng đầu năm với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Bên cạnh tiết mục trống hào hùng, sự kiện âm nhạc còn để lại những khoảnh khắc vô cùng xúc động khi giai điệu đầy tự hào Việt Nam ơi vang lên giữa sân vận động.

Sao nhí Bảo An, Gia Khiêm đánh trống cùng 80 nghệ sĩ trống jazz trên sân vận động ảnh 1 Sự kiện quy tụ hơn 80 tay trống đến từ nhiều nơi và ở các độ tuổi khác nhau
Sao nhí Bảo An, Gia Khiêm đánh trống cùng 80 nghệ sĩ trống jazz trên sân vận động ảnh 2
Ông Trần Hoàng, Chủ tịch hiệp hội Marketing Việt Nam, Thường trực Hội đồng xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam chia sẻ: "Hôm nay là ngày đầu năm mới 2021, và sự kiện này vô cùng ý nghĩa của cộng động, đặc biệt là những người yêu thích âm nhạc jazz. Hoạt động về văn hóa nghệ thuật vô cùng đa dạng, nhưng về lĩnh vực diễn live trống jazz ở sân vận động như vậy được xem là cách làm sáng tạo, độc đáo. Đây là kỷ lục đầu tiên của Việt Nam về trống Jazz".
Sao nhí Bảo An, Gia Khiêm đánh trống cùng 80 nghệ sĩ trống jazz trên sân vận động ảnh 3
Sao nhí Bảo An, Gia Khiêm đánh trống cùng 80 nghệ sĩ trống jazz trên sân vận động ảnh 4 Hai ca sĩ nhí Gia Khiêm, Bảo An có cơ hội trải nghiệm bộ môn trống jazz cùng 80 nghệ sĩ khi tham gia sự kiện xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam lần này
Sao nhí Bảo An, Gia Khiêm đánh trống cùng 80 nghệ sĩ trống jazz trên sân vận động ảnh 5

Gia Khiêm và Bảo An tạo dáng tại sự kiện.

Chia sẻ về ý tưởng mang đến một sự kiện âm nhạc đặc biệt có sự góp mặt của các tay trống từ khắp nơi trên đất nước vào dịp đầu năm 2021, ông Đặng Hoàng Tuấn - nhà sáng lập Touch Music Center, cho biết: “Với cái nhìn chuyên môn cá nhân, tôi nghĩ trống là môn nhạc cụ rất thú vị và dễ tiếp cận, ứng dụng vào đời sống. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn có thể tạo ra sân chơi thật lớn và một cơ hội thật mở để có thể mang loại hình biểu diễn này gần hơn đến càng nhiều người càng tốt”.

Sao nhí Bảo An, Gia Khiêm đánh trống cùng 80 nghệ sĩ trống jazz trên sân vận động ảnh 6
Hình ảnh của tay chơi trống nhỏ tuổi nhất trong 80 tay trống jazz

Được biết, điều khó khăn nhất đối với sự kiện âm nhạc như Chạm âm nhạc - Sạc cuộc đời bên cạnh bối cảnh xã hội chung thì việc tập hợp hơn 80 tay trống từ khắp mọi miền đất nước khá vất vả. Bởi 80 tay trống đến từ nhiều nơi khác nhau khiến việc tập luyện nhóm gặp nhiều trở ngại.  

Với mong muốn mang âm nhạc, nhất là các môn nhạc cụ đến gần nhiều người hơn, mở rộng cơ hội tiếp cận những loại hình âm nhạc đa dạng, sau sự kiện Chạm âm nhạc - Sạc cuộc đời sẽ có những chương trình thú vị, đặc biệt nằm trong chuỗi dự án âm nhạc hằng năm.

Sao nhí Bảo An, Gia Khiêm đánh trống cùng 80 nghệ sĩ trống jazz trên sân vận động ảnh 7
Sao nhí Bảo An, Gia Khiêm đánh trống cùng 80 nghệ sĩ trống jazz trên sân vận động ảnh 8
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.