Để phòng tránh COVID-19, Thái Lan cấm quay cảnh yêu đương, đến đánh nhau cũng không được

HHT - Khi không được thực hiện các cảnh quay có tiếp xúc gần như ôm hôn, thân mật hoặc thậm chí đánh nhau thì những phim Thái Lan quay vào thời gian này còn gì hấp dẫn?

Sau một thời áp dụng các biện pháp cách ly xã hội vô cùng nghiêm ngặt, Thái Lan đã bắt đầu nới lỏng và cho phép các đoàn làm phim hoạt động trở lại. Tuy nhiên, việc quay phim không diễn ra như trước kia mà vẫn phải tuân thủ một số yêu cầu nhất định, đảm bảo giãn cách đám đông nhằm tránh lây nhiễm COVID-19.

Để phòng tránh COVID-19, Thái Lan cấm quay cảnh yêu đương, đến đánh nhau cũng không được ảnh 1 Đoàn làm phim không được đông hơn 50 người.

Theo như hướng dẫn cụ thể thì đoàn làm phim không được đông hơn 50 người, phải quay ở nơi thoáng gió. Toàn bộ thành viên đều phải được đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe, rửa tay thường xuyên. Các diễn viên buộc phải đứng cách nhau một mét trở lên và vì thế những cảnh tiếp xúc gần như ôm hôn, âu yếm hoặc thậm chí đánh nhau cũng không được. Chuyện hôn nhau tất nhiên lại càng bị cấm gắt gao hơn. Để khắc phục lệnh cấm này thì các đoàn làm phim được khuyên hãy chọn góc máy quay thật khéo hoặc dùng kỹ xảo.

Để phòng tránh COVID-19, Thái Lan cấm quay cảnh yêu đương, đến đánh nhau cũng không được ảnh 2 Các diễn viên phải đứng cách nhau 1 mét chứ không được tiếp xúc gần thế này

Khi không lên hình, diễn viên và toàn bộ ê kíp đều phải đeo khẩu trang. Các chuyên viên trang điểm, làm tóc chỉ được đảm trách một vài diễn viên nhất định, mỗi diễn viên lại phải có bộ mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm riêng. Bộ văn hóa Thái Lan sẽ cử người đến kiểm tra các đoàn quay phim và nếu nhà sản xuất nào vi phạm nội quy thì sẽ bị tước giấy phép quay phim.

Để phòng tránh COVID-19, Thái Lan cấm quay cảnh yêu đương, đến đánh nhau cũng không được ảnh 3 Nếu đoàn làm phim nào vi phạm sẽ bị tước giấy phép

Trước những nội quy nghiêm ngặt này, khán giả Thái Lan không biết nên khóc hay cười. Biết là làm vậy để hạn chế lây nhiễm COVID-19 nhưng một bộ phim mà các diễn viên chỉ có thể đứng cách nhau 1 mét, không ôm không hôn không cả đánh nhau thì còn gì hấp dẫn?

Để phòng tránh COVID-19, Thái Lan cấm quay cảnh yêu đương, đến đánh nhau cũng không được ảnh 4
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.