Zika có thể bùng nổ thành đại dịch

Phun thuốc diệt muỗi ở thành phố Buenos Aires, Argentina hôm 27/1.
Phun thuốc diệt muỗi ở thành phố Buenos Aires, Argentina hôm 27/1.
TP - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa thành lập một nhóm khẩn cấp để đối phó virus Zika đang lây lan mạnh, dự báo có khoảng 3-4 triệu người nhiễm ở châu Mỹ. 

Thứ Hai tuần sau, nhóm sẽ họp để quyết định có nên coi Zika là trường hợp khẩn cấp toàn cầu hay không. Trường hợp khẩn cấp toàn cầu gần đây nhất là dịch Ebola ở Tây Phi, cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người. Tổng giám đốc WHO Margaret Chan hôm qua nói rằng, Zika đã chuyển từ “nguy cơ cỡ vừa sang một tỷ lệ đáng báo động” và có tác động “đau lòng”. Zika liên quan tới hàng nghìn trẻ em sinh ra ở Brazil có não nhỏ hơn bình thường.

Các nhà khoa học Mỹ vừa thúc giục WHO có biện pháp khẩn cấp để đối phó Zika, vì họ cho rằng loại virus do muỗi lan truyền này có khả năng dẫn tới đại dịch. Họ cho biết, vắc-xin Zika có thể sẽ được thử nghiệm trong 2 năm tới nhưng có thể phải đợi cả thập kỷ mới có vắc-xin bán ra trên thị trường. Zika hiện có mặt ở khoảng 20 nước.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest hôm 27/1 nói rằng, chính phủ Mỹ sẽ tăng cường thông tin đến người dân về những nguy cơ liên quan loại virus này. Hiện chưa có phương pháp chữa trị Zika và nỗ lực phát triển vắc-xin chống lại bệnh này đang được các nhà khoa học ở ĐH Texas (Mỹ) thực hiện. Các nhà nghiên cứu đã đến Brazil để nghiên cứu và thu thập mẫu, và đang phân tích trong phòng thí nghiệm tại bang Texas, nơi cảnh sát và Cục Điều tra Liên bang Mỹ đang canh gác chặt chẽ.

Theo Theo BBC, CNN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.