Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phan Thị Kim Ngọc, cô gái nhỏ nhắn đến từ Đồng Tháp được biết đến là một du học sinh tại Nhật Bản. Kênh Youtube “Gokku Egao” mà cô bạn đang sở hữu luôn gây ấn tượng với người xem bởi những chia sẻ chân thực và thú vị về cuộc sống du học sinh tại xứ sở hoa anh đào.

Cô gái nhỏ mang năng lượng “mặt trời”

Nung nấu ý định du học Nhật Bản từ năm lớp 11, tuy nhiên ban đầu ba mẹ của Kim Ngọc không ủng hộ lựa chọn này của cô bạn bởi mong muốn Ngọc sẽ học Đại học ở Việt Nam. “Tâm lý chung của các bậc phụ huynh là sợ con xa nhà sẽ có nhiều cám dỗ, nhất là con gái và là con một như mình. Nhưng mình rất quyết tâm, tự học tiếng Nhật, tự lên mạng tìm hiểu thông tin và trao đổi thẳng thắn với ba mẹ là mình sẽ chịu trách nhiệm cho con đường mình chọn”, Kim Ngọc chia sẻ đó là cách cô bạn xây dựng niềm tin nơi ba mẹ mình.

Với đam mê cùng niềm tin và sự nỗ lực, sau khi tốt nghiệp THPT, Kim Ngọc đã ngay lập tức đăng ký học tiếng Nhật ở một trung tâm tại TP. HCM. Song song đó là chuẩn bị hồ sơ du học.

Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi ảnh 1
Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi ảnh 2
Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi ảnh 3

Kể về hành trình của mình, Ngọc tâm sự: “Mình đặt chân sang Nhật từ tháng 04/2017 và bắt đầu hành trình du học từ đây, tại Khoa Kinh doanh - Kinh tế, trường Đại học Surugadai với chuyên ngành Thương mại Du lịch. Là một người thích dịch chuyển, muốn khám phá và trải nghiệm nên mình chọn học ngành này để có thêm kiến thức về văn hoá, con người và du lịch không chỉ riêng Nhật Bản mà còn của thế giới”.

Chia sẻ về cuộc sống tại Nhật Bản, Kim Ngọc hào hứng: “Điều khiến mình hứng thú nhất khi sống ở Nhật đó là nhịp sống bận rộn và cường độ làm việc tại một thành phố lớn như Tokyo luôn rất đáng ngưỡng mộ. Mỗi ngày thức dậy mình luôn phải trong tư thế sẵn sàng chạy: chạy đua với thời gian, với việc học và công việc làm thêm khiến từng giây từng phút đối với mình đều có giá trị. Tuy nhiên, đó cũng là điều khiến mình thấy khó khăn khi phải đối mặt với áp lực hằng ngày...”.

Cũng như bao du học sinh khác, Kim Ngọc cũng từng rơi vào tình trạng bị “quá tải” ở cuộc sống nơi đất nước Mặt trời mọc như ngủ muộn, “có những ngày chỉ ngủ được khoảng 4-5 tiếng”... Tuy nhiên, cũng chính cuộc sống xa nhà đã rèn luyện nên một Kim Ngọc tự lập và biết cân bằng cuộc sống của mình nhiều hơn.

“Có một “lý thuyết 4 bếp lò” mà mình khá tâm đắc. 4 bếp lò đại diện cho gia đình, bạn bè, sức khỏe và công việc. Để có thể thành công thì bạn phải tắt lửa 1 trong 4 bếp lò trên. Và để thật sự thành công thì bạn phải tắt 2 trong 4 bếp lò. Ở từng thời điểm mình sẽ cần phải biết cân nhắc và lựa chọn đâu là điều mình cần tập trung và ưu tiên cho điều đó”, Ngọc tâm sự.

Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi ảnh 4
Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi ảnh 5
Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi ảnh 6

Kim Ngọc vẫn luôn thấy “biết ơn” bởi quyết định đi du học, bởi không có lựa chọn của Kim Ngọc lúc đó thì sẽ không có Kim Ngọc hiện tại. “Mình muốn nhắn gửi đến các bạn một điều ngắn gọn thôi, đó là: Đừng lo sợ quá nhiều khi muốn làm một điều gì đó. Hãy hăng say và nhiệt huyết, dám đương đầu và chấp nhận thất bại. Đó chính là cách để tô màu cho tuổi trẻ của chúng ta trở nên rực rỡ hơn.”

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp như hiện tại, theo Kim Ngọc nếu biết tận dụng thì đây chính là cơ hội để mọi người có thêm thời gian chuẩn bị hành trang trước khi bước chân sang một đất nước mới, như tranh thủ học thêm ngoại ngữ. “Mình nhận được nhiều tin nhắn của các bạn đang chuẩn bị du học nhưng gia đình lại không muốn các bạn đi nữa vì hiện tại không đảm bảo an toàn. Mình hiểu được lo lắng đó nên chỉ muốn khuyên mọi người là dù ở thời điểm nào hay ở đâu đi nữa thì chỉ cần có ý chí ham học hỏi các bạn vẫn có thể học bằng nhiều cách. Đợi mọi thứ ổn hơn rồi mới quyết định du học cũng chưa muộn!”

Là Kim Ngọc, và cũng là… Gokku Egao”!

Kim Ngọc chia sẻ mình là một người “tích cực, chủ động và yêu gia đình” với châm ngôn: “Suy nghĩ và niềm tin là yếu tố tạo nên thành quả”. Đi du học từ năm 18 tuổi, cô bạn luôn cố gắng giữ cho mình những suy nghĩ tích cực, biết tự động viên bản thân trước khó khăn cũng như biết đứng dậy sau mỗi thất bại. Bên cạnh đó, ở Kim Ngọc còn tỏa ra một năng lượng vô cùng đặc trưng của “Gen Z” đó chính là sự chủ động đón lấy những cơ hội trong tuổi trẻ của mình, nhưng không vì thế mà quên đi “Gia đình là điểm tựa, là động lực vững chắc nhất!”.

Chia sẻ về một câu chuyện là “bước ngoặt” thay đổi những tư tưởng, suy nghĩ, Ngọc kể về lần đến thăm các em nhỏ mồ côi ở chùa Diệu Pháp (Đồng Nai) trước khi đi du học Nhật Bản: “Khi đó mình còn khá vô tư và không nghĩ nhiều cho gia đình. Nhưng đến mái ấm nhìn thấy các em thiếu thốn tình thương của ba mẹ từ khi còn quá nhỏ làm mình nhận ra bản thân đang được hưởng một cuộc sống may mắn như thế nào và dù học ngành gì, làm nghề gì thì mình cũng luôn dặn lòng phải trở thành một người có ích cho xã hội, giúp đỡ được thật nhiều người.”

Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi ảnh 7
Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi ảnh 8
Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi ảnh 9

Được biết “Gokku” là tên của Kim Ngọc trong tiếng Nhật, còn “Egao” có nghĩa là nụ cười, gương mặt tươi cười. Là một người “rất hay cười và rất dễ cười” nên Ngọc đã không ngần ngại chọn cái tên này để đặt tên cho kênh Youtube của mình. Hơn thế nữa, đó là bởi Kim Ngọc hy vọng thông qua những chia sẻ của mình, mọi người sẽ nhận được những niềm vui và năng lượng tích cực từ mạng xã hội.

Kim Ngọc tâm sự: “Từ nhỏ mình đã quen được gia đình bao bọc và che chở, nên khi bước chân ra thế giới rộng lớn ngoài kia thì vấp ngã nhiều là điều khó tránh. Mình vẫn nhớ những đêm tan làm muộn, đi xe đạp về nhà giữa trời tối đen đường vắng không một bóng người, mình vừa đạp xe vừa oà khóc nức nở. Áp lực từ cuộc sống du học khó mà có thể diễn tả bằng câu chữ. Có lần mình đã nói với mẹ là: “Mẹ ơi, con không muốn tiếp tục nữa, con về với mẹ nha?” thì mẹ mình đã trả lời là: “Về đây với mẹ, mẹ nuôi”. Tự dưng nghe xong mình đã không muốn từ bỏ nữa, vì mình biết mình cần phải bản lĩnh hơn để cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp sau này!”

Youtuber Gokku Egao – du học sinh Nhật tài năng sở hữu 176 nghìn người theo dõi ảnh 10

Có lẽ bởi vậy mà cô bạn đã chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình thông qua Youtube “Gokku Egao”, để có thể kết nối và chia sẻ với nhiều những “người đồng cảnh” hơn. “Mình bắt đầu Youtube cách đây hơn 2 năm với ý định ban đầu là để lưu giữ lại tuổi trẻ. Nhưng may mắn được mọi người quan tâm thì mình mong muốn chia sẻ rộng rãi hơn về cuộc sống chân thật của một du học sinh Nhật Bản. Mình biết du học cũng là ước mơ của nhiều bạn nên mình rất hy vọng từ những chia sẻ của mình mà các bạn đến gần hơn với ước mơ và có động lực hơn trên con đường du học.”

Trong tương lai, Kim Ngọc dự định vẫn sẽ tiếp tục quay những vlog về cuộc sống hằng ngày, về những thói quen sống lành mạnh và tích cực. Bên cạnh đó, để bắt đầu đam mê “xê dịch” và khát khao có thể đi hết 47 tỉnh thành tại Nhật Bản, Ngọc đã bắt đầu làm nhiều hơn những video về du lịch Nhật Bản để mọi người cũng yêu mến nước Nhật như mình.

“Với mình du học không chỉ là hành trình thu nhận kiến thức mà còn là cơ hội trải nghiệm thực tế. Đi nhiều nơi để biết được đời sống con người ở đó, hiểu được bản sắc văn hoá, ẩm thực của từng vùng. Gặp gỡ nhiều người để nâng cao khả năng giao tiếp và học hỏi nhiều điều hay từ họ. Mình muốn là người giàu có về những trải nghiệm và đó cũng là mục đích du học của mình.”

Họ và tên: Phan Thị Kim Ngọc

Quê quán: Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

- Cựu học sinh chuyên Hoá, THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

- Đạt học bổng JASSO hằng tháng được hỗ trợ sinh hoạt phí cho du học sinh Nhật Bản

- Chứng chỉ N2 JLPT (Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật)

- Sở hữu kênh Youtube Gokku Egao nhằm mục đích chia sẻ về cuộc sống du học Nhật Bản với hơn 176 nghìn người theo dõi

- Tốt nghiệp Trường Nhật ngữ ARC TOKYO

- Tốt nghiệp Trường chuyên môn Ngôn ngữ & Kinh doanh Sundai

- Tham gia Dự án quảng bá du lịch Nhật Bản của JNTO - Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản với một chuỗi các video khám phá và giới thiệu các điểm du lịch, văn hoá, ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản

Hiện đang là sinh viên tại Đại học Surugadai, Khoa Kinh doanh - Kinh tế, ngành Thương mại Du lịch theo hệ Liên thông.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.