YouTube mở phát sóng trực tiếp cho di động, cạnh tranh với Facebook

YouTube mở phát sóng trực tiếp cho di động, cạnh tranh với Facebook
TPO - YouTube vừa chính thức ra mắt tính nắng phát sóng trực tiếp video trên các thiết bị di động, hay còn gọi là mobile live streaming, khởi đầu bằng 10.000 nhà sáng tạo đăng ký trước, và sẽ sớm mở rộng cho những người dùng YouTube còn lại.  

Live streaming bủng nổ trong vài năm trở lại đây, và có thể thấy Facebook đã thành công như thế nào khi cho phép người dùng có thể phát sóng trực tiếp video qua các thiết bị di động. YouTube cung cấp dịch vụ live streaming từ năm 2011, nhưng có vẻ khá chậm chân trong việc đưa tính năng này lên thiết bị di động.

Tất nhiên với lợi thế riêng của mình so với Facebook, YouTube hứa hẹn sẽ bùng nổ các mobile live streaming hot, với số lượng người xem cực lớn. Còn nhớ trong năm 2016, video trực tiếp các buổi tranh luận của ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 thu hút số lượng lượt xem khổng lồ, thứ mà Facebook vẫn chưa thể làm được.

Mobile live streaming sẽ được cung cấp cho 10.000 nhà sáng tạo nội dung của YouTube đã đăng ký từ trước, và sau đó sẽ dần cung cấp cho những người dùng YouTube còn lại. Việc cho phép phát sóng trực tiếp trên thiết bị di động cho các nhà sáng tạo tài năng sẽ cho phép họ chia sẻ suy nghĩ, thông tin cuộc sống và sự sáng tạo một cách gần gũi, tự nhiên và ngẫu hứng hơn với người hâm mộ của mình. Tất nhiên nhược điểm của Mobile live streaming chính là những video sẽ không được biên tập lại, sẽ rườm rà hơn và không hoàn hảo như nhiêu video trên YouTube.

Theo YouTube, những đoạn video trực tiếp sẽ có những tính năng tương tự như các video thông thường. Người xem có thể tìm kiếm những video đó trên YouTube thông qua gợi ý, đề xuất hay danh sách, và video cũng được bảo vệ khỏi những hành động sử dụng trái phép.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...