'Yêu' thường xuyên để duy trì 'phong độ'

'Yêu' thường xuyên để duy trì 'phong độ'
TPO - Theo các chuyên gia sức khỏe giới tính Phần Lan, làm “chuyện ấy”  thường xuyên không những mang lại sự sảng khoái, hưng phấn cho cả hai phía mà còn đặc biệt tốt cho nam giới. Nó giúp phái mạnh duy trì “phong độ” lâu dài.

Những nhà khoa học thuộc Đại học Tampere( Phần Lan) đã tiến hành theo dõi thực nghiệm trên gần 1000 nam giới trong độ tuổi từ 55- 75 trong vòng 5 năm.

Kết quả cho thấy, những đối tượng nào thường xuyên “ân ái” có  chất lượng từ lúc kết hôn cho tới độ tuổi đó thì ít có nguy cơ phát triển Hội chứng rối loạn cương dương.

Trên thực tế, mật  độ quan hệ thường xuyên và lâu dài khiến các quý ông ít mắc bệnh “trên bảo dưới không nghe”.

Nghiên cứu cho thấy, những ai “yêu” ít hơn 1 lần/tuần có nguy cơ mắc chứng cương dương sau 5 năm tăng gấp đôi so với những ai “ân ái” ít nhất 1 lần/tuần.

Rối loạn cương dương là chứng bệnh khi dương vật không được cung cấp  đủ lượng máu để hoạt động bình thường. Việc quan hệ tình dục thường xuyên có thể giúp duy trì chức năng của mạch máu trong các mô cương. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đàn ông đứng tuổi.

“Yêu” thường xuyên giống như một hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Hoạt động chăn gối thường xuyên có lợi cho cả hai phía, đặc biệt là phái mạnh. 

Phạm Hằng
Theo People

MỚI - NÓNG