‘Yêu râu xanh’ hãm hiếp cháu, làm dì có thai

‘Yêu râu xanh’ hãm hiếp cháu, làm dì có thai
Tân và L.C.M. có quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình yêu thương, M. đã mang thai. Cháu của M. là N.L.A.T (SN 2006) đi học về đến chỗ Tân đang nằm. "Máu dê" nổi lên, Tân kêu cháu T. đến nằm với mình rồi thực hiện hành vi đồi bại.

‘Yêu râu xanh’ hãm hiếp cháu, làm dì có thai

> Mâu thuẫn tình cảm, nữ sinh đâm bạn học

> Cụ bà 86 tuổi bị hiếp dâm 

Tân và L.C.M. có quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình yêu thương, M. đã mang thai. Cháu của M. là N.L.A.T (SN 2006) đi học về đến chỗ Tân đang nằm. "Máu dê" nổi lên, Tân kêu cháu T. đến nằm với mình rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Nguyễn Vũ Tân xấu hổ, lấy tay che mặt
Nguyễn Vũ Tân xấu hổ, lấy tay che mặt.
 

Không những làm bạn gái mang thai, "yêu râu xanh" còn thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái của người này.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 10.4, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Tân (SN 1991, ngụ quận 1, TP.HCM) 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", 6 tháng tù về tội "Dâm ô trẻ em", tổng hình phạt là 12 năm 6 tháng tù.

Vụ án được xử kín để đảm bảo các nạn nhân không bị ảnh hưởng tinh thần.

Theo cáo trạng, Tân và L.C.M. (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) có quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình yêu thương, M. đã mang thai.

Trưa ngày 23.4.2012, Tân đến chở bạn gái đi khám thai. Tuy nhiên, M. kêu mệt nên vào nằm nghỉ ở dưới tầng trệt, còn Tân lên gác ngủ.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, cháu của M. là N.L.A.T (SN 2006) đi học về đến chỗ Tân đang nằm. "Máu dê" nổi lên, Tân kêu cháu T. đến nằm với mình rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc này, M. lên gác bắt gặp cảnh tượng trên liền kêu lên: "Anh làm gì đó" rồibước tới tát vào mặt và đuổi tên "yêu râu xanh" về.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an tố cáo Tân. Tại CQĐT, Tân thừa nhận trước đây đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.

Theo Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.