‘Yêu’ mà không ‘nhả đạn'

‘Yêu’ mà không ‘nhả đạn'
Em lấy vợ được 3 năm, nhưng mỗi khi quan hệ lại không xuất tinh được, bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách điều trị. Phan Bảo Yên (Lào Cai).

‘Yêu’ mà không ‘nhả đạn'

Em lấy vợ được 3 năm, nhưng mỗi khi quan hệ lại không xuất tinh được, bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách điều trị. Phan Bảo Yên (Lào Cai).

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet.

Không xuất tinh nếu không kèm theo khoái cảm thường là do nguyên nhân tâm lý. (Ví như các bệnh lý thần kinh như sau phẫu thuật cắt trực tràng, đại tràng do ung thư, sau khi phẫu thuật cắt bỏ bàng quang do ung thư, phẫu thuật nạo hạch bụng trong ung thư tinh hoàn, các phẫu thuật trên cột sống...).

Nếu không xuất tinh do nguyên nhân tâm lý thì có thể sử dụng các thuốc tăng co bóp túi tinh. Tỷ lệ thành công là khoảng 30% trường hợp. Các trường hợp còn lại thì không điều trị được. Muốn có con anh chị phải làm thụ tinh trong ống.

Không xuất tinh mà vẫn có khoái cảm thì có thể do bệnh không có túi tinh, ống dẫn tinh bẩm sinh, do tắc ống phóng tinh do lao, hoặc xuất tinh ngược dòng vào bàng quang (bệnh tiểu đường, sau phẫu thuật tuyến tiền liệt). Trường hợp này cũng không điều trị được, nếu muốn có con thì anh chị phải làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo BS Thành Như
Báo Gia đình & Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.