'Yêu' lần đầu rất có thể dẫn đến rối loạn cương dương

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trải nghiệm tình dục lần đầu tiên không dễ chịu và vui vẻ có thể dẫn đến khả năng rối loạn chức năng tình dục.

Ví dụ như người phụ nữ trải qua sự đau đớn về thể xác có thể gây chấn thương tinh thần, và sau đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng tình dục của mình, hay người đàn ông không đạt được cực khoái, thiếu sự bình tĩnh, có thể mang cảm giác xấu hổ, mặc cảm và sau đó ảnh hưởng đến chức năng tình dục.

"Cảm giác đau đớn hơn bình thường có thể xuất hiện nếu người phụ nữ chưa ở trong trạng thái sẵn sàng về tâm lý và sự kích thích không đủ mạnh. Khi người phụ nữ đã ở trạng thái sẵn sàng và khá hưng phấn, cảm giác đau đớn không quá nhiều hoặc thậm chí không có, "Giáo sư - Tiến sĩ - chuyên gia tình dục học Wimpie Pangkahila cho biết trong cuốn sách của ông "Tình dục đem lại hạnh phúc" cho biết.

Do đó, Wimpie cho biết thêm, khi người vợ cảm thấy đau đớn quá mức trong khi “yêu”, người chồng phải hiểu được hoàn cảnh đó và tránh hoạt động tình dục trong vài ngày tiếp theo. Khi bị bắt buộc phải tiếp tục hoạt động thân mật này, rất có thể sẽ xảy ra chấn thương tinh thần lâu dài đối với người phụ nữ. Không hiếm những chấn thương kiểu như vậy sau đó có thể trở thành cơ sở cho sự xuất hiện rối loạn tình dục nặng hơn đối với người phụ nữ.


"Một ví dụ khác, những phụ nữ có trải nghiệm xấu về tình dục như bị hãm hiếp, sau đó rất có thể trải qua rối loạn chức năng tình dục khi không thể quên được những chấn thương tinh thần cũng như thể xác về tình dục đó," ông nói.


Mặt khác, ông nói thêm, một số kinh nghiệm thất bại của nam giới khi lần đầu quan hệ tình dục vì không thể cương cứng hoàn toàn hay cực khoái. Thất bại này thường do những trở ngại về tâm lý, một phần do nỗi lo sợ thất bại và nỗi sợ hãi không thể đáp ứng, không thể làm vợ mình thỏa mãn.... Tất nhiên, lần đầu “mây mưa” thường diễn ra trong bối cảnh người đàn ông đang ở độ tuổi trẻ trung và không bị rối loạn về thể chất hoặc bệnh tật gì. Tuy nhiên, đôi khi sự thất bại này diễn ra, nó rất có khả năng tiếp tục, và họ cần được điều trị rối loạn cương dương.


"Nam giới có trải nghiệm xấu trong quan hệ tình dục lần đầu tiên và sau đó bị nhiễm bệnh lây qua đường tình dục hay bệnh hoa liễu, có thể gặp những chấn thương mà sau đó gây ra rối loạn chức năng tình dục," ông kết luận.

Theo ĐH
Khoa học đời sống
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.