Yêu cầu trả lại 'phí chống trượt' tốt nghiệp

Trường THPT Trần Phú
Trường THPT Trần Phú
TP - Ngày 17/4, ông Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, Sở vừa có kết luận thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông), phát hiện nhiều sai phạm trong công tác thu chi tài chính.

Trước đó, nhiều phụ huynh, học sinh trường này đồng loạt phản ánh việc thu tiền không đúng quy định, trong đó có “phí chống trượt” tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 mà phụ huynh phải nộp lên đến 300.000 đồng.

Đồng thời, nhà trường còn tổ chức dạy thêm - học thêm và thu với mức 5.000 - 6.000/học sinh/tiết học. Qua đó, trích lập quỹ phúc lợi từ 30% trong tổng số tiền dạy thêm lên đến trên 107 triệu đồng dùng để tiếp khách và hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Giới - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú hiện đang giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhưng vẫn nhận chế độ phụ không đúng.

Từ kết luận thanh tra, Sở yêu cầu nhà trường phải khắc phục những sai phạm. Qua đó, yêu cầu đình chỉ việc tổ chức dạy - học thêm và hoàn trả lại số tiền đã thu “phí chống trượt” tốt nghiệp mà nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thu từ phụ huynh. Đồng thời, yêu cầu ông Giới nộp lại số tiền nhận sai quy định.

Với những sai phạm trên, Sở đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với hiệu trưởng cùng các cá nhân liên quan và báo cáo bằng văn bản gửi về Sở sau 30 ngày tính từ ngày 15/4.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.