Yêu cầu tăng bồi thường khi chậm, hủy chuyến bay

Yêu cầu tăng bồi thường khi chậm, hủy chuyến bay
TP - Thông tin từ Bộ GTVT ngày 4/8 cho biết, Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không thay đổi điều lệ vận chuyển theo hướng cho phép khách hàng bị chậm, hủy chuyến đổi chuyến bay, công khai điều lệ vận chuyển tại sân bay, quy định rõ về chậm chuyến vì lý do thương mại. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Thăng cũng chỉ đạo Cục Hàng không sửa đổi các thông tư, quy định về chậm hủy chuyến theo hướng bổ sung trách nhiệm của các hãng và nâng mức đền bù cho khách khi chuyến bay bị hủy. 


Hiện nay, khi chuyến bay dưới 500 km bị hủy, khách được bồi thường 100.000 đồng; từ 500 -1.000 km 200.000 đồng; từ 1.000 km trở lên chỉ bồi thường 300.000 đồng. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.