Yêu cầu Sở Xây dựng TPHCM 'có chính kiến cụ thể' về siêu máy bơm thuê 14,2 tỷ đồng/năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu, có chính kiến cụ thể đề xuất UBND TP về phương án xử lý máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, đảm bảo không lãng phí ngân sách nhà nước, hoàn thành trong tháng 4.

Ngày 19/4, nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, liên quan đến vấn đề đánh giá hiệu quả hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh và đề xuất phương án xử lý máy bơm chống ngập (hay còn được gọi là "siêu máy bơm").

Theo đó, xét Công văn ngày 3/3/2022 của Sở Xây dựng về báo cáo tình trạng ngập, hiệu quả hoạt động máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 6184 VP-DA ngày 12/8/2021. Đồng thời, tham mưu, có chính kiến cụ thể đề xuất UBND TP về phương án xử lý máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, đảm bảo không lãng phí ngân sách nhà nước, hoàn thành trong tháng 4 năm 2022, không được chậm trễ.

Yêu cầu Sở Xây dựng TPHCM 'có chính kiến cụ thể' về siêu máy bơm thuê 14,2 tỷ đồng/năm ảnh 1

Vào tháng 5/2019, TPHCM đã ký hợp đồng thuê “siêu máy bơm” của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung với giá 14,2 tỷ đồng/năm để phục vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Trước đó, vào tháng 5/2019, TPHCM đã ký hợp đồng thuê “siêu máy bơm” của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung với giá 14,2 tỷ đồng/năm, để phục vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Tháng 10/2019, dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh có vốn đầu tư 473 tỉ đồng được khởi công nhằm giải quyết ngập úng cho khu vực này.

Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp 30/4/2021. Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TPHCM), tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh không còn ngập nước kể từ khi thông xe.

Tháng 6/2021, UBND TPHCM đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tình trạng ngập, hiệu quả hoạt động và sự cần thiết sử dụng “siêu máy bơm” sau khi đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên đến nay, các đơn vị chức năng vẫn chưa có kết luận về việc có cần thiết thuê “siêu máy bơm” hay không.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM, trong năm 2021 khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh ghi nhận có nhiều trận mưa. Trận mưa lớn nhất có tổng vũ lượng 90,06mm (ngày 25/5), đỉnh triều cao nhất trong năm là 1,66m tại trạm Phú An (ngày 6/11). Trong các đợt mưa lớn, triều cường cao, không ghi nhận tình trạng ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Còn theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), trong các ngày mưa lớn năm 2021 (từ tháng 5 đến tháng 10), Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung không vận hành máy bơm dầu công suất lớn từ 27.000m3/h - 96.000m3/h (còn được gọi là “siêu máy bơm”) mà chỉ sử dụng hai máy bơm điện, một máy bơm 2.000m3/h và một máy bơm 5.000m3/h.

Trong báo cáo gửi UBND TPHCM, Sở Xây dựng cho biết, hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành thi công vào ngày 5/1/2021 và thực hiện ngắt kết nối hai tuyến cống hiện hữu với trạm bơm Quang Trung (nơi đặt “siêu máy bơm”).

Qua theo dõi tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh từ khi thông xe ngày 28/4/2021 đến nay, đã trải qua mùa mưa năm 2021, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông nhận thấy tuyến đường này không bị ngập.

Mặc dù vậy, để có cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động và sự cần thiết sử dụng hệ thống máy bơm chống ngập sau khi đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục vận hành Trạm bơm đường Nguyễn Hữu Cảnh trong mùa mưa năm 2022.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.