Yêu cầu kiểm tra việc khai đào khoáng sản tại núi Trúc Bạch

Yêu cầu kiểm tra việc khai đào khoáng sản tại núi Trúc Bạch
TP - Ngày 3/5, UBND TP Hải Phòng cho biết, TP vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thủy Nguyên kiểm tra việc khai đào khoáng sản tại núi Trúc Bạch (xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) mà báo Tiền Phong đã phản ánh.

Theo đó, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên thực hiện kiểm tra, xác minh việc núp bóng thi công nghĩa trang để thực hiện khai đào khoáng sản tại núi Trúc Bạch mà báo Tiền Phong đã phản ánh, báo cáo UBND TP trước ngày 15/5.

Trước đó, Tiền Phong (ngày 14/4) có bài “Núp bóng nghĩa trang, “xẻ thịt” núi Trúc Bạch” phản ánh tình trạng lợi dụng danh nghĩa thi công nghĩa trang (chưa thực hiện thu hồi đất) để đào xúc đất đá san lấp. Ngoài doanh nghiệp nhà thầu, một số “trùm” san lấp cũng nhảy vào xẻ thịt phía sau ngọn núi. Hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền làm ngơ, phải đến khi Sở TN-MT kiểm tra phát hiện ra văn bản kiến nghị thì cuối năm 2014, huyện Thủy Nguyên mới cho dừng dự án. Tuy nhiên, sau đó hoạt động khai đào khoáng sản trái phép tại khu vực vẫn tiếp diễn đến tận cuối năm 2016.

MỚI - NÓNG