“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7) vừa kết thúc trước dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những ngày hội nghị diễn ra, ở làng Sen, làng Hoàng Trù (Nam Đàn-Nghệ An) từng dòng người đủ mọi tầng lớp đổ về để tưởng nhớ một con người vĩ đại, một danh nhân văn hóa, một nhân cách lớn nhưng nhất mực thanh cao và giản dị.

Tại Hội nghị Trung ương 7, trong nhiều phần, có lẽ nội dung lấy phiếu tín nhiệm với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được người dân quan tâm hơn cả. Trong bối cảnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật, phiếu tín nhiệm sẽ giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”. Sinh thời, khi vừa lập quốc, đất nước còn gặp vô vàn khó khăn, Hồ Chủ tịch đã ngay lập tức cảnh báo về những “ông quan cách mạng”. “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”. Nhà nước phải được vận hành bởi những cán bộ liêm chính, có năng lực, đạo đức và vì nhân dân mới gặt hái được thành tựu lớn.

Theo nghĩa đó, cán bộ phải là công bộc của người dân. Trong công cuộc phòng chống tham nhũng hiện nay, nhiều vị quan tham đã bị loại khỏi đội ngũ. Đi cùng đó sẽ có những cán bộ sợ trách nhiệm xin rời vị trí, thoái lui để nhường chỗ cho người có bản lĩnh, tài năng, đạo đức hơn thay thế.

Cán bộ đảng viên ngày nay, cấp càng cao, tính nêu gương càng phải lớn. Ngay cả, “hậu trường” như vợ, con cũng phải tinh tươm. Bàn tay của các “phu nhân”, “quý tử” thao túng không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện, bị lên án, thậm chí bị xử lý. Những vụ việc gần đây như Việt Á, “chuyến bay giải cứu”…là điển hình trong việc xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” đã tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Có lẽ, chưa bao giờ công tác xây dựng và chính đốn Đảng, trong đó đạo đức của cán bộ, đảng viên được nêu cao như lúc này. Công việc này được kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống” nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Dịp sinh nhật Bác, ngay sau một hội nghị quan trọng, mang nhiều ý nghĩa lớn cho nhiều cấp lãnh đạo. Ngoài việc thêm thấm nhuần tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ nên thường xuyên tự gột rửa. Giữa dòng người đổ về làng Sen tháng 5 này với biết bao cung bậc cảm xúc: Rưng rưng xúc động, thành kính yêu thương, trăn trở tự vấn trước một chuẩn mực của “Chí công vô tư”. Làng Sen, quê Bác mãi là biểu trưng của sự thanh khiết, để mỗi chúng ta mỗi khi tìm về tự soi, tự sửa.

MỚI - NÓNG