Yên Bái kiện toàn nhiều nhân sự chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
Ông Tạ Văn Long, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Yên Bái
Ông Tạ Văn Long, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Yên Bái
TPO - Tỉnh Yên Bái đã kiện toàn nhân sự chủ chốt là các Chủ tịch HĐND và UBND cùng nhiều vị trí quan trọng khác.

Ngày 4/7, HĐND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND, các ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, ông Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.

Về nhân sự UBND tỉnh, với 100% số phiếu tán thành, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu cũng đã bầu 18 ủy viên UBND tỉnh và 25 vị hội thẩm TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.