Yên Bái bắt quả tang thanh niên vận chuyển 2.512 viên ma túy tổng hợp

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - Chiều 26/2, lãnh đạo Công an huyện Mù Cang Chải cho biết vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 2.512 viên nén ma tuý tổng hợp đưa vào địa bàn tiêu thụ.

Theo vị này, trước đó khoảng đêm ngày 22/2, Công an huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) phát hiện đối tượng Hờ A Lâu (trú bản Huẩy Khốc, xã Nậm Kề, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) có hành vi khả nghi.

Yên Bái bắt quả tang thanh niên vận chuyển 2.512 viên ma túy tổng hợp ảnh 1 Đối tượng Hờ A Lâu tại cơ quan điều tra.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên người đối tượng Lâu đang cất giấu 13 gói nilon, bên trong chứa 2.512 viên nén màu hồng có trọng lượng 233,49 gam và 2,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Lâu khai nhận các viên nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp, được Lâu mua của một đối tượng không rõ danh tính tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Lào để bán kiếm lời, với giá mỗi gói bán ra thị trường là 4 triệu đồng.

Công an huyện Mù Cang Chải đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.