Ý tưởng kinh doanh bánh kẹo ‘handmade’ của nữ sinh Báo chí

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với sở thích nấu nướng và niềm đam mê với các loại đồ ngọt, Nguyễn Thị Thơm (Học viện Báo chí & Tuyên truyền) đã thành công với việc kinh doanh online các sản phẩm bánh kẹo “handmade”.

Từ nhỏ, Thơm đã có sở thích nấu ăn và hay tìm tòi những món mới để đãi gia đình. Ban đầu, cô làm ra các món ăn rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội Facebook để lưu lại kỉ niệm. Tình cờ lại có rất nhiều người quan tâm sản phẩm này và hỏi mua chúng. Từ đó, ý tưởng kinh doanh sản phẩm bánh kẹo “handmade” nảy sinh và Thơm quyết định thực hiện nó.

Ý tưởng kinh doanh bánh kẹo ‘handmade’ của nữ sinh Báo chí ảnh 1
Bánh kẹo sản xuất ra luôn được Thơm đóng gói bằng các loại bao bì bắt mắt.

“Những sản phẩm mình làm ra chủ yếu để cho gia đình, người thân và bạn bè sử dụng nên mình luôn lựa chọn nguyên liệu tự nhiên, nguồn gốc rõ ràng và không chất bảo quản. Mục đích của kinh doanh, ngoài lợi nhuận, mình còn có một mong muốn là ngày càng nhiều người được sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh, an toàn như chính người thân trong gia đình làm ra vậy”.

Chắt chiu từ các khâu nguyên liệu, sản xuất đến đóng gói và tiêu thụ nên sản phẩm của Thơm luôn được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy mới tham gia thị trường Trung Thu 2021 nhưng cô đã bán được hơn 1.000 chiếc bánh nướng, bánh dẻo. Dịp Tết Nhâm Dần 2022 vừa rồi, Thơm bán số lượng lớn mứt dừa, chè lam và một số loại bánh kẹo, đặc biệt là món “xôi gấc nghệ thuật”.

Ý tưởng kinh doanh bánh kẹo ‘handmade’ của nữ sinh Báo chí ảnh 2
Mặt hàng “xôi gấc nghệ thuật” được cho là “cháy hàng” dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

“Bánh kẹo handmade cần sự tỉ mỉ, rất kỳ công nên mình chú trọng vào chất lượng chứ không chạy theo số lượng. Nhờ kinh doanh bánh kẹo handmade mà Tết này mình đã tự tin về tài chính hơn một chút”, Thơm thổ lộ.

Chia sẻ về khó khăn và thuận lợi trong quá trình kinh doanh, Thơm cho biết: “Vì là người mới vào nghề nên mình vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, mình đã cố gắng tìm cách khắc phục ngay sau mỗi lần thử nghiệm. Vì vậy, sản phẩm cuối cùng đến tay khách hàng luôn là những sản phẩm có chất lượng tốt. Hiện tại, mình vẫn luôn học hỏi, trau dồi để nâng cao tay nghề. Thuận lợi lớn nhất của mình có lẽ là nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ gia đình. Kỉ niệm khiến mình nhớ nhất là vào dịp Tết Trung Thu 2021 vừa rồi, cả nhà mình đều phải thức thâu mấy đêm để đảm bảo đơn hàng đến tay khách đúng hẹn. Hình ảnh mình nhớ nhất là bà nội đã 74 tuổi ngồi đóng gói tem nhãn giúp cháu tới tận 2h sáng”.

Ý tưởng kinh doanh bánh kẹo ‘handmade’ của nữ sinh Báo chí ảnh 3
Bánh Trung Thu được coi là sản phẩm “handmade” thành công nhất của Thơm cả về số lượng và chất lượng.

Chia sẻ về cách cân bằng giữa việc học và kinh doanh, Thơm "bật mí": “Một trong những kỹ năng mà mình được học hỏi từ chính mẹ của mình là kỹ năng quản lý thời gian. Ưu tiên hàng đầu của mình vẫn là việc học. Ngoài giờ học chính thì mình có rất nhiều thời gian rảnh. Lúc đó, mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế sẵn và sắp xếp mọi thứ trước để lúc bắt tay vào làm sẽ thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn".

Ý tưởng kinh doanh bánh kẹo ‘handmade’ của nữ sinh Báo chí ảnh 4
Là sinh viên chuyên ngành Báo in nhưng Thơm lại có đam mê to lớn với việc kinh doanh bánh kẹo.

Nói về dự định của bản thân, nữ sinh viên Báo chí tiết lộ, cô đang ấp ủ mơ ước mở một tiệm bánh hay quán cafe bánh ngọt. Thơm mong rằng, những kiến thức mà mình học được sẽ giúp tiệm bánh phát triển một cách nhanh chóng và bền vững trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.