Ỷ thế con lãnh đạo, chống người thi hành công vụ

Ỷ thế con lãnh đạo, chống người thi hành công vụ
Hôm nay 21/1, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Bùi Đức Sở - Phó Bí thư Thường trực huyện Thủ Thừa ( Long An) xác nhận: Bùi Đức Hậu (SN 1989) là con trai của ông, đã ỷ thế con lãnh đạo, chống người thi hành công vụ là cảnh sát giao thông.

Tóm tắt nội dung vụ việc: Chiều ngày 18/1/2008, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Long An đang làm nhiệm vụ tại xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa), đến km 1942 ( Quốc lộ 1A ) thì phát hiện một thanh niên vượt qua mặt vài m, nhấn ga “nẹt pô” và xoay người lại với vẻ đầy khiêu khích.

Lực lượng cảnh sát yêu cầu dừng lại nhưng gã thanh niên này chạy với tốc độ khá cao làm cho những người tham gia giao thông một phen khiếp vía. Chạy hơn 1 km, tên này dừng lại, người dân nơi đây nhận ra là Bùi Đức Hậu -con trai ông Phó Bí thư huyện Thủ Thừa.

Khi cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ, tên Hậu bất ngờ xông vào đạp liên tiếp vào anh Đoàn Tuấn Anh -Cảnh sát giao thông. Một cảnh sát cùng làm nhiệm vụ dùng máy điện đàm gọi về Công an tỉnh hỗ trợ, lại bị tên Hậu “tung cước” làm văng máy xuống ruộng.

Ngay lúc đó, lực lượng Công an xã Nhị Thành khống chế bắt giữ Hậu giải về Phòng cảnh sát giao thông. Vừa xuống xe, y còn chửi bới, hăm doạ đối với lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Trước thái độ ngang ngược, chống người thi hành công vụ, cảnh sát giao thông tỉnh lập hồp sơ chuyển về Công an Thủ Thừa thụ lý theo pháp luật quy định.

Thượng tá Dương Văn Sáu –Trưởng Công an huyện Thủ Thừa cho biết: Công an huyện có tiếp nhận sự việc trên, còn hình thức xử lý thế nào đang được Công an huyện nghiên cứu.

Đây là vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng, ỷ thế con cán bộ làm càn giống như trường hợp của Đỗ Hoàng Phương Minh –Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương, múa kiếm ở sân bay Đà Nẵng. Người dân rất bất bình đối với hành vi của Bùi Đức Hậu và yêu cầu phải xử lý thật nghiêm để không tái phạm.

Theo Thanh Bình
TTXVN

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG