Ý kiến đại biểu tham gia Đại hội Đảng lần thứ XI

Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng
Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng

 >> Nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng đất nước

UV T.Ư Đảng, Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng: Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông

Việt Nam hiện đã bước qua ngưỡng thu nhập thấp là 1.000 USD/người/năm nên sắp tới vốn ODA sẽ giảm. Vì vậy, chúng ta phải tìm nguồn khác như vốn vay của các ngân hàng tái thiết, lãi suất cao hơn ODA nhưng vẫn thấp hơn ngân hàng thương mại.

Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng
Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng.

Kênh tiếp theo là xã hội hóa nguồn lực, Nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư, như BT, BOT, hợp tác công tư (PPP). Hàng loạt công trình lớn hiện đang chuẩn bị thử nghiệm hình thức PPP.

Để thực hiện được, sẽ có nhiều giải pháp đi theo, đặc biệt, chúng ta cần xác định, người tham gia giao thông thì phải đóng góp. Ví như, sẽ có phí hạ tầng để duy tu, bảo vệ môi trường và đầu tư mới.

Điểm này chúng ta còn chưa làm được nhiều bởi người dân mình còn nghèo, khi nói tới việc phải đóng khoản nào đó là rất khó khăn. Nhưng cần hiểu được điều đó là cần thiết bởi người chạy xe container trên đường phải đóng phí cao hơn người đi xe máy thì mới đảm bảo công bằng.

Ở các nước đang phát triển đều đã làm điều này. Còn một nguồn lực khác là thị trường bất động sản. Khi đầu tư mới hạ tầng, giá trị đất có thể tăng lên hàng chục lần nhưng vấn đề là làm thế nào để giá trị thặng dư đó đổ vào hạ tầng chứ không thể lọt vào tay một số cá nhân.

UV T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền: Hoàn thiện thể chế, cơ chế để chống tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền
Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.

Trong văn kiện đã đề cập tất cả những giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó giải pháp hàng đầu là xem lại cơ chế phòng ngừa. Đặc biệt, trong hoạch định thể chế về quản lý kinh tế- xã hội phải hoàn thiện thêm.

Hiện nay tham nhũng diễn ra dưới nhiều hình thức, chúng ta nói tinh vi nhưng theo tôi còn thô bạo nữa. Nhưng tại sao họ làm được? Đó là vì thể chế còn rất nhiều sơ hở nên mấu chốt trong chống tham nhũng là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý để đừng có sơ hở.

Đi liền thể chế còn có cơ chế. Cơ chế nói rất nhiều đến công khai minh bạch. Từ công khai trách nhiệm công vụ, công khai quy trình thủ tục hành chính, đến kê khai, công khai tài sản của cán bộ, công chức. Tất cả những giải pháp này có rồi, nhưng cần biện pháp thực hiện cho đủ và nghiêm.

Tiếp nữa là đánh giá các biện pháp này để bổ sung cho cơ chế thích hợp hơn, thì hiện nay chưa có. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới phải tiếp tục hoàn thiện, rà soát cơ chế để đảm bảo công khai minh bạch tốt hơn.

Muốn phát hiện tham nhũng của cán bộ công chức, thì không chỉ dừng lại ở kê khai tài sản mà phải có những biện pháp đặc biệt để biết những tài sản không công khai, thu nhập không công khai.

Hà Nhân
Ghi

UV T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân: Đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân.

Trong những năm tới thành phố tập trung chương trình đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng. Trong đó tập trung vào hạ tầng giao thông vì nếu giao thông ách tắc sẽ làm cho nền kinh tế trì trệ, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, sự phát triển của toàn bộ xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ này, thành phố đã đi vào những chương trình đột phá như chương trình giảm ùn tắc giao thông; Chương trình giảm ngập nước; bảo vệ môi trường.

Tập trung các chương trình dài hơi như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiện đại hóa thành phố, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung nâng cao mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, gắn kết với các chương trình đầu tư các khu công nghiệp, khu chế xuất đảm bảo sự phát triển chất lượng cao, bền vững.

Đặc biệt thành phố tập trung vào chương trình cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành gắn kết với xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh: Thanh niên cần có việc làm với thu nhập ngày càng cao

Nguyễn Hoài Anh
Nguyễn Hoài Anh.

Tôi rất kỳ vọng Đại hội sẽ thảo luận và đưa ra những quyết sách quan trọng để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Và đặc biệt tôi hy vọng rằng: khi những quyết sách đúng đắn của Đại hội XI đi vào cuộc sống, công tác giáo dục đào tạo sẽ được đổi mới mạnh mẽ; nhiều thanh niên được giải quyết việc làm và có thu nhập ngày càng cao; tài năng trẻ được thu hút và được sử dụng hợp lý; nhiều công trình văn hoá, thể thao phục vụ thanh thiếu nhi được xây dựng và đi vào hoạt động hiệu quả; thanh thiếu nhi có môi trường lành mạnh để phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão, đóng góp sức trẻ một cách xứng đáng vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại đất nước.

Phùng Sưởng
Ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG