Ý: Hơn 10.100 ca mắc Covid-19, bác sĩ ưu tiên điều trị người trẻ tuổi

Binh sĩ canh gác bên ngoài một nhà thờ ở Milan (Ý). Ảnh: Reuters
Binh sĩ canh gác bên ngoài một nhà thờ ở Milan (Ý). Ảnh: Reuters
TPO - Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng nhanh, nhiều bác sĩ Ý đã buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về thứ tự ưu tiên điều trị.

Theo tờ Politico, một số bệnh viện tại Ý hiện đang ưu tiên điều trị cho các bệnh nhân trẻ và người có sức khoẻ ổn định, vì những người này có cơ hội sống sót cao hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng mặt.

“Chúng tôi không muốn phân biệt đối xử”, Luigi Riccioni, bác sĩ gây mê, người đứng đầu Ủy ban Y đức của Hiệp hội An thần, giảm đau, hồi sức tim phổi và chăm sóc đặc biệt Ý (SIAARTI), nói với Politico.

“Nhưng chúng tôi biết rằng cơ thể một người yếu ớt sẽ không thể chịu đựng được một số phương pháp điều trị, trong khi cơ thể người khoẻ mạnh thì có thể”, bác sĩ Riccioni nói.

Bác sĩ Riccioni là một trong những người soạn thảo hướng dẫn ưu tiên điều trị mới cho bệnh nhân Covid-19 ở Ý.

Tại nhiều bệnh viện, các bác sĩ đang phải gồng mình để đáp ứng nhu cầu điều trị gia tăng trong khu chăm sóc đặc biệt.

Một số bác sĩ phải làm thêm giờ để lấp chỗ trống cho các đồng nghiệp đã ngã bệnh.

Trong một cuộc phỏng vấn trên nhật báo Corriere della Sera của Ý hôm thứ Hai, bác sĩ gây mê Christian Salaroli đã so sánh tình hình trong bệnh viện lúc này với thời chiến.

"Chúng tôi sẽ quyết định phương pháp điều trị dựa trên tuổi tác và điều kiện sức khỏe. Giống như việc điều trị bệnh trong thời chiến", ông Salaroli nói. "Việc này không phải do chúng tôi quyết định, mà là dựa theo hướng dẫn ưu tiên điều trị."

Cũng theo ông Salaroli, nếu một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, có khả năng bác sĩ sẽ không tiếp tục điều trị.

Ý hôm qua, 10/3, ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, với 168 ca.

Tổng số ca mắc bệnh tại Ý hiện đã lên tới 10.149 ca, với 631 ca tử vong.

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte hôm 9/3 mở rộng biện pháp phong tỏa từ miền bắc ra khắp cả nước để chống dịch Covid-19. Ông yêu cầu người dân “ở trong nhà” và cấm tất cả hoạt động tụ tập cũng như giải đấu bóng đá Serie A.

Theo Theo BI
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.