Ý giải cứu 4.500 người di cư trên Địa Trung Hải

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Khoảng 4.500 người di cư đã được cứu trên Địa Trung Hải chỉ trong vòng 1 ngày trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư vẫn tiếp tục, lực lượng bảo vệ bờ biển Ý cho hay.

Theo CNN, trên mạng xã hội Twitter, lực lượng bảo vệ bờ biển Ý cho hay, các hoạt động cứu hộ diễn ra ngày 5/7 tại eo biển Sicily giữa Ý và Libya.

Khoảng 4.500 người di cư đã được cứu trong 35 hoạt động riêng biệt.

Những người di cư vẫn bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, lênh đênh vượt biển trên những con thuyền cũ nát, quá tải để tới “miền đất hứa” châu Âu.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), hơn 220.000 người di cư đã vượt Địa Trung Hải tới châu Âu trong năm nay, trong đó có 67.538 người tới Ý. Chỉ khoảng hơn 8.000 người tới châu Âu bằng đường bộ.

Các số liệu thống kê cũng cho hay, kể từ tháng 1/2016, 2.920 người đã thiệt mạng trong hành trình vượt biển.

Xung đột kéo dài triền miên tại nhiều quốc gia khiến hàng triệu người dân phải rời bỏ đất nước để tới châu Âu mong có cuộc sống yên bình, tốt đẹp.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG