Y đức luôn là thứ đặt lên hàng đầu

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tham gia hiến máu lần đầu vào năm lớp 11, từ đó đến nay mỗi lần bệnh viện cần máu, dù đang thi cử hay bận việc anh đều sắp xếp tham gia. Đó là bác sĩ trẻ Lê Bá Huỳnh Đức – cựu sinh viên Khoa Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Dược Huế.

Huỳnh Đức sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk. Từ nhỏ đã được chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, yếu thế ở quê hương, vì vậy Huỳnh Đức đã nuôi dưỡng ước mơ làm bộ đội hoặc trở thành một bác sĩ để giúp đỡ mọi người.

“Mình thích làm bộ đội vì hồi bé hay nghe mẹ kể về những người lính. Hình tượng những chàng trai áo xanh luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khiến càng ngày mình càng quyết tâm hơn. Nhưng vì điều kiện sức khoẻ của mình không đủ nên hiện tại mình làm bác sĩ”, Đức hài hước chia sẻ.

Y đức luôn là thứ đặt lên hàng đầu ảnh 1

Bác sĩ trẻ Lê Bá Huỳnh Đức

Mang trên mình màu áo blouse, anh luôn ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Bên cạnh việc nghiên cứu chuyên môn, kỹ thuật tay nghề cao, y đức là thứ chàng bác sĩ này luôn ghi nhớ và đặt lên hàng đầu. Với anh, “sâu y lí - giỏi y thuật - giàu y đức” chính là điều cốt yếu tạo nên thành công của một người bác sĩ.

Chàng bác sĩ trẻ với “gia tài” khủng – 51 lần hiến máu cứu người

Ngay từ những ngày đầu sinh viên, bên cạnh việc trau dồi chuyên môn, Huỳnh Đức đã tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Sau 6 năm theo học ngành Y, anh đã tích luỹ cho mình một “gia tài” siêu khủng, trở thành “đại gia” của chính mình.

Đức chia sẻ, Trung tâm huyết học truyền máu (khu vực miền Trung) là điểm đến yêu thích, quen thuộc của mình. Là thành viên của câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, sau những giờ học chính khoá, anh đều dành thời gian đến đây. Những hôm chưa đủ điều kiện hiến máu, anh đến tham gia giúp đỡ mọi người.

Y đức luôn là thứ đặt lên hàng đầu ảnh 2
Y đức luôn là thứ đặt lên hàng đầu ảnh 3

“Học ngành Y, mình hiểu rõ sự quan trọng của việc hiến máu. Mình hy vọng việc mình làm sẽ giúp đỡ được nhiều bệnh nhân và qua đó, mình muốn lan toả, muốn những bạn khác biết được ý nghĩa mà việc làm này mang lại”.

Đức kể thêm: “Đợt dịch vừa rồi, bệnh viện Trung ương Huế hạn chế cho người ngoài vào, mình có điều kiện hơn nên vừa đi lâm sàng vừa tham gia hiến tiểu cầu. Đó là lần mình cảm thấy việc hiến máu trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết vì lúc đấy, nguồn máu dự trữ của bệnh viện đã cạn, bệnh nhân thật sự rất cần máu”.

Nhớ về thời gian trực ở bệnh viện hồi còn sinh viên, anh chia sẻ: “Kỷ niệm mà mình nhớ nhất là hôm đó tầm 4 giờ sáng, có một bác trai bị tai nạn giao thông vào cấp cứu ở bệnh viện Trung ương. Lúc đó người nhà đang tìm gấp tiểu cầu B để phẫu thuật cho bác, mình trực xong nên ở lại hiến luôn. Mình muốn nán lại xem bác thế nào nhưng tới giờ điểm danh nên mình phải về ngay sau khi hiến. Cảm giác “được cho đi” khiến mình vui suốt cả ngày hôm đó.”

Y đức luôn là thứ đặt lên hàng đầu ảnh 4

Nằm trong top đầu cả nước về số lần tham gia hiến máu, với chàng bác sĩ trẻ này, đó là cả “gia tài” mà anh dành cả thanh xuân mới tích luỹ được, là niềm tự hào của anh trên con đường y nghiệp của mình.

Lấy y đức làm kim chỉ nam sống

Ngoài công việc chuyên môn của mình, chàng bác sĩ trẻ còn dành thời gian tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Những ngày tháng đang là sinh viên, anh đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác thiện nguyện. Xuất sắc góp mặt trong top 5 gương mặt tiêu biểu của cuộc thi Hành trình sống đẹp do Trung ương hội Sinh viên Việt Nam trao tặng. Ngoài ra, Huỳnh Đức còn nằm trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ Blouse Xanh.

Đức chia sẻ, làm thiện nguyện giúp anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Điều đó càng làm anh ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Những lần tham gia các hoạt động vì cộng đồng là những lần trái tim anh được nuôi dưỡng, được bồi đắp, biết đồng cảm, biết yêu thương. Đây là điều rất cần thiết đối với một người bác sĩ. Với anh, ngoài y thuật, y đức chính là kim chỉ nam sống của mình.

Y đức luôn là thứ đặt lên hàng đầu ảnh 5
Y đức luôn là thứ đặt lên hàng đầu ảnh 6
Y đức luôn là thứ đặt lên hàng đầu ảnh 7

“Năm vừa rồi ở Huế lũ to, thiên tai xảy ra liên tiếp khiến người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Trằn trọc không ngủ được vì thương mọi người, mình quyết định tham gia đi thuyền về Phong Điền cứu lũ ngay trong đêm. Mình biết hành động đó có thể gây nguy hiểm nhưng nếu không đi, bản thân mình sẽ cảm thấy day dứt”, Đức nhớ lại.

Y đức luôn là thứ đặt lên hàng đầu ảnh 8

Với bảng thành tích học tập nổi bật cùng sự nhiệt huyết, năng nổ trong nhiều hoạt động xã hội, Huỳnh Đức được nhận công tác tại bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên. Với chàng bác sĩ trẻ, đây là nguyện vọng lớn của anh khi được trở về quê hương, dùng những kiến thức anh đã học được giúp đỡ bà con quê mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.