Y án tử hình cho hai trùm ma túy xuyên biên giới

Hai bị cáo điều nhận mức án tử hình của cấp phúc thẩm. Ảnh Tân Châu
Hai bị cáo điều nhận mức án tử hình của cấp phúc thẩm. Ảnh Tân Châu
TPO - Cho rằng tử hình hai bị cáo là đúng người, đúng tội, bản án phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, qua đó hai bị cáo nhận mức án tử hình.

Ngày 4/3, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên tuyên án tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Phi Tiến, sinh năm 1971 tại Đồng Nai và Lê Chánh Trực, sinh năm 1971 tại TP.HCM về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, lúc 18 giờ ngày 23/2/2014, tại chốt cảnh giới Cầu Sắt (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Lực lượng biên phòng thu giữ 4 bánh heroin và nhiều vật chứng liên quan.

Mở rộng điều tra, công an bắt Nguyễn Phi Tiến, khám xét nhà Tiến (thuộc KP.1, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), công an thu giữ nhiều vật chứng khác.

Tại Cơ quan điều tra, Tiến khai từ tháng 5/2013 đã 3 lần mua 3 bánh heroin từ Ngô Thị Mỹ Vân (ngụ Q.10, TP.HCM) với giá 205 triệu đồng/bánh. Sau đó, Tiến pha trộn heroin với chất bột nhằm làm tăng trọng lượng để bán lấy lời. Tiến bán cho Hùng (không rõ lí lịch) 148 gam với giá 88 triệu đồng.

Đầu năm 2014, Tiến quen biết với Trực thông qua sự giới thiệu của một người tên Cu. Trực đồng ý dẫn Tiến sang Campuchia mua ma túy. Sau khi có nguồn mua, Tiến 2 lần thuê người vận chuyển về Việt Nam.

Ngày 23/2/2014, Trực cùng Tiến tiếp tục sang Campuchia mua 4 bánh heroin với giá 9.000 USD/bánh. Tiến trả trước 18.000 USD/2 bánh và nợ tiền 2 bánh. Sau đó, Tiến thuê 2 đối tượng vận chuyển 2 bánh về Việt Nam thì bị bắt quả tang như nói ở trên.

MỚI - NÓNG