Y án tử hai kẻ máu lạnh sát hại dã man phu trầm

Hai kẻ giết người máu lạnh Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành bật khóc trước Tòa
Hai kẻ giết người máu lạnh Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành bật khóc trước Tòa
Sáng nay (4/9), tại Quảng Trị, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành-2 kẻ sát hại 5 người đi tìm trầm.

Sáng nay (4/9), tại Quảng Trị, Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành - 2 kẻ sát hại 5 người đi tìm trầm xảy ra hồi tháng 3/2013 tại vùng rừng Quảng Trị. Hội đồng xét xử quyết định giữ y án tử hình đối với 2 hung thủ giết người.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt mức án tử hình đối với cả 2 bị cáo là Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành, đồng thời, buộc 2 bị cáo phải đền bù 880 triệu đồng cho người nhà bị hại. Tuy nhiên, 2 bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin được phúc thẩm để được xử với hình phạt có thời hạn.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 3/2013, Hồ Văn Thành (40 tuổi, trú tại xã Hướng Sơn) và Hồ Văn Công (39 tuổi, trú tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) do thua đánh bạc đã vào rừng tìm nhóm làm trầm để bắt cóc, đòi tiền chuộc. Trong khi đợi lấy tiền chuộc, các bị cáo đã ra tay giết hại 5 người đi tìm trầm đều trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình xét xử phúc thẩm, cả 2 bị cáo đều không đưa ra được những tình tiết để giảm nhẹ hình phạt, nên Hội đồng xét xử quyết định giữ y án tử hình đối với cả 2 bị cáo Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành về các tội “Giết người”; “Cướp giật tài sản”; “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG