Y án nam thanh niên đổ xăng đốt người yêu để cả hai cùng chết

Bị cáo Lâm Trường Bình tại phiên xét xử sáng 3/5.
Bị cáo Lâm Trường Bình tại phiên xét xử sáng 3/5.
TPO - Khi nhìn thấy chị T, Bình cầm bình xăng xông vào kéo cổ bạn gái, đổ xăng lên hai người rồi bật lửa để cả 2 cùng chết.

Ngày 3/5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt y mức án 4 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Lâm Trường Bình (SN 1994, ngụ ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Đồng thời buộc bị cáo Bình phải bồi thường cho bị hại với số tiền 195 triệu đồng

Trước đó, bị cáo Bình đã kháng cáo với mức án nêu trên ở phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, do giữa Bình và chị Nguyễn Tuyết Kiều T. (ngụ phường 5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) do mâu thuẫn chuyện tình cảm, nên ngày 20/1/2017, cả hai xảy ra cự cãi nhau. Sau đó, Bình đến một điểm bán xăng lẻ mua 1 lít xăng rồi đi tìm đến nhà người yêu để “nói chuyện”

Khi thấy chị T. Bình cầm bình xăng xông vào kéo giữ chị T lại.

Tiếp đó, gã tự mở nấp rồi đổ xăng lên cả hai người rồi bật lửa đốt, cả 2 lúc này bùng cháy như hai ngọn đuốc sống.

 Vụ việc đã được những người xung quanh phát hiện nên lập tức tìm cách dập lửa và đưa cả hai nạn nhân đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định xác định tỷ lệ thương tật chung của chị Kiều T. là 43%.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình y mức án như trên.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".