Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân tắm biển mất tích ở Quy Hòa

TPO - Đến sáng 19/7, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ sóng cuốn làm 2 người chết và 1 người mất tích tại bãi biển Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân tắm biển mất tích ở Quy Hòa ảnh 1

Người dân và thân nhân các nạn nhân tại bãi biển Quy Hòa trong đêm 18/7. Ảnh Tr. Định

Thông tin ban đầu từ tỉnh Bình Định cho biết, trưa ngày 18/7, một nhóm gồm 5 người (cả nam và nữ) đến bãi biển Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để dạo chơi và tắm biển. Đến 17h cùng ngày, 3 người trong nhóm xuống biển tắm và bị sóng cuốn trôi.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Phạm Quốc Toàn, sinh năm 2000, Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1997, cùng trú phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn) và Nguyễn Nam Như Nhật (sinh năm 2000, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định). Cả ba đều là học sinh, sinh viên vừa trải qua kỳ thi, đang nghỉ hè.

Trong đêm 18/7, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể hai em Phạm Quốc Toàn, Nguyễn Nam Như Nhật và tiến hành bàn giao cho gia đình.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Ngọc Tú.