Xuyên đêm 'canh' cổng trường chờ mua hồ sơ cho con vào lớp 1

0:00 / 0:00
0:00
 Xuyên đêm 'canh' cổng trường chờ mua hồ sơ cho con vào lớp 1
TPO - Cả trăm người đã thâu đêm “xí chỗ” trước cổng một ngôi trường ở TP Biên Hòa để chờ đến sáng mua hồ sơ cho con dự tuyển vào lớp 1.

Theo chỉ tiêu năm học 2021- 2022, Trường PTTH Thực hành sư phạm Đồng Nai (tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) chiêu sinh 3 lớp 1 với 105 học sinh.

 Xuyên đêm 'canh' cổng trường chờ mua hồ sơ cho con vào lớp 1 ảnh 1

Kế hoạch của nhà trường sẽ phát hành hồ sơ vào ngày 1 và 2/7, thời gian từ7h đến 16h. Tuy nhiên, ngay từ tối ngày 30/6 cả trăm người dân đã đến trước cổng trường chờ đợi với hy vọng sẽ là người mua được bộ hồ sơ sớm nhất. Những người đến đây đều xác định sẽ “bám trụ” đến sáng nên chuẩn bị theo ghế ngồi, mền đắp. Vật vạ đến khuya, có người lăn ra ngủ cạnh chiếc ghế “xí chỗ” của mình. Có người thì được người nhà thay phiên đến “đổi ca”.

 Xuyên đêm 'canh' cổng trường chờ mua hồ sơ cho con vào lớp 1 ảnh 2

Anh N.V.S một công nhân làm ở KCN Biên Hòa 2 cho biết anh đến trường từ khoảng 4h sáng ngày 1/7, nhưng cũng phải xếp sau cả trăm người. Anh S. nói: “Thực ra khu vực này có nhiều trường tiểu học, trường này cũng không phải là chất lượng cao, mà là trường học 2 buổi/ngày, vợ chồng tôi cùng làm công nhân không có thời gian đưa đón, nên cho con vào học trường này cho thuận tiện”.

Một giáo viên của trường cho hay: “Trường đã có thông báo công khai ngày, giờ phát hành, ngày nhận hồ và các tiêu chuẩn chiêu sinh. Tuy nhiên phụ huynh nôn nóng sợ không kịp đăng ký được cho con nên xảy ra sự việc này và đây là việc xảy ra bên ngoài khuôn viên trường nên không thể can thiệp được”.

Ông Đậu Thành Vinh, hiệu trưởng nhà trường cho hay: "Tối qua chúng tôi đã giải thích cho mọi người biết 7 giờ mới mở cửa phát hành hồ sơ và vận động mọi người ra về, nhưng không được. Nên đành yêu cầu giữ khoảng cách để tránh dịch bệnh".

Trường Thực hành sư phạm Đồng Nai là 1 trong số ít trường công trên địa bàn TP Biên Hòa tổ chức học 2 buổi/ngày, nên hàng năm xảy ra tình trạng áp lực phụ huynh đăng ký cho con vào học trường này.

MỚI - NÓNG