Theo SSU, chiến dịch được Ukraine tiến hành vào đêm ngày 5, rạng sáng 6/12. Thời điểm đó, các phi công Nga được cho là đang chuẩn bị một cuộc tấn công, nhưng lại trở thành mục tiêu của lực lượng Ukraine.
Xuồng không người lái của Ukraine, được trang bị súng máy cỡ lớn, đã bắn trả khi bị máy bay Nga tấn công.
Một cuộc trò chuyện bị rò rỉ giữa các binh sĩ Nga cho thấy, quân đội Nga đã chịu tổn thất đáng kể. Nhiều người được cho là đã thiệt mạng và bị thương trên chiếc trực thăng bị Ukraine bắn trúng. Máy bay hư hại nghiêm trọng và cần phải sửa chữa.
Xuồng không người lái của Ukraine cũng tấn công một sà lan vận chuyển thiết bị quân sự và thiết bị sửa chữa cầu Crimea.
Nguồn: Pravda |
"Sea Baby là nền tảng tấn công đa mục tiêu, có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, từ bệ phóng loạt đến máy bay không người lái và súng máy cỡ lớn. Điều quan trọng nhất là nó đã một lần nữa chứng minh được hiệu quả của mình", SSU nói.
Trước đó, ngày 23/5, ông Vasyl Maliuk - lãnh đạo SSU - xác nhận xuồng không người lái Sea Baby đã được trang bị hệ thống phóng loạt Grad, và lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công bốn tàu chiến Nga bằng loại vũ khí này.
Xuồng không người lái Sea Baby được phát triển bởi USS. Trong giai đoạn 2022 - 2023, Sea Baby được cho là đã tấn công các khinh hạm Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen của Nga, cũng như tàu quét mìn Ivan Golubets, tàu tuần tra Ladny, tàu mang tên lửa Samum và Buyan, tàu tuần tra Pavel Derzhavin, tàu kéo đa năng Nikolai Muru và tàu khảo sát Vladimir Kozitsky.
Một chiếc Sea Baby có thể mang 850 kg thuốc nổ, đạt tốc độ tối đa 90 km/h, và di chuyển được quãng đường 1.000 km. Thân tàu được làm bằng vật liệu mà radar không thể phát hiện được. Mỗi chiếc Sea Baby có giá khoảng 213.000 đô la Mỹ.