Xưởng gỗ và 3 phòng trọ bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Lạt

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
TPO - Lửa xuất phát từ một phòng trọ rồi lan nhanh sang 2 phòng trọ khác và một nhà kho chứa gỗ của xưởng cưa gần khu trung tâm TP.Đà Lạt, cột khói bốc cao cả chục mét.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 7/11, ngọn lửa xuất phát một phòng trọ rồi lan sang 2 phòng trọ khác trong khu nhà số 48B đường Đống Đa (Phường 3, TP.Đà Lạt), thuộc sở hữu của gia đình ông Võ Văn Thân. Một nhà kho chứa gỗ của xưởng cưa trong khu nhà này cũng nhanh chóng bị cháy lan.  

Xưởng gỗ và 3 phòng trọ bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Lạt ảnh 1 Hiện trường vụ cháy vẫn nghi ngút khói

Vì 3 phòng trọ đều được làm bằng gỗ, nhà kho cũng chứa đầy gỗ nên lửa cháy ngùn ngụt, cột khói đen bốc cao cả chục mét.

Ba xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Lâm Đồng) được điều đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cứu hộ của Phường 3 khẩn trương dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế.

Xưởng gỗ và 3 phòng trọ bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Lạt ảnh 2 Nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy

Hậu quả, nhà kho chứa gỗ của xưởng cưa bị thiêu rụi hoàn toàn; 3 phòng trọ cùng đồ đạc, vật dụng trong các phòng này cũng bị cháy, hư hại. Khi xảy ra hỏa hoạn, những người thuê trọ đều vắng nhà nên không xảy ra thương vong.

Xưởng gỗ và 3 phòng trọ bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Lạt ảnh 3 Ngôi nhà lân cận cũng bị thiệt hại

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG