'Xuống đường' nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Nhiều người lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
TPO - Những người cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng ở TP.HCM sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền từ 1-3 triệu đồng.

Sáng 27/4, UBND phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, một số người dân vẫn còn lơ là, không đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, tuyên truyền để người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

'Xuống đường' nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở TP.HCM ảnh 1

Lực lượng chức năng phường Bến Nghé tuyên truyền người dân đeo khẩu trang.

Tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2, nhiều người không đeo khẩu trang đứng nói chuyện trên lề đường Nguyễn Du. Khi thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhắc nhở, họ mới vội lấy khẩu trang ra mang.

Trong buổi sáng 27/4, lực lượng chức năng phường Bến Nghé đã tuần tra qua nhiều khu vực tập trung đông người như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, đường sách Nguyễn Văn Bình… nhắc nhở việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

'Xuống đường' nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở TP.HCM ảnh 2

Nhóm người ngồi uống nước không đeo khẩu trang ở trung tâm TPHCM.

'Xuống đường' nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở TP.HCM ảnh 3

Dung dịch sát khuẩn được bố trí ở các nơi công cộng để phục vụ người dân.

Lãnh đạo UBND phường Bến Nghé, quận 1 cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, địa phương thường xuyên tổ chức các tổ công tác tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở để người dân có ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh.

Sau khi nhắc nhở, những trường hợp cố tình chống đối sẽ bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.

Từ đầu năm đến nay, UBND phường Bến Nghé đã lập biên bản xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Được biết, ngày 26/4, làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu kích hoạt cá biện pháp phòng chống dịch như kiể tra, xử phạt người không đeo khâu trang.

MỚI - NÓNG