Xung đột Nga - Ukraine ngày 27/9: Quân đội Nga giành thêm hai khu định cư, Bộ trưởng Quốc phòng gửi thư chúc mừng

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov gửi thư chúc mừng đến Lữ đoàn súng trường độc lập số 114 - lực lượng tham gia chiến đấu giành quyền kiểm soát khu định cư Ukrainsk và Lesovka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

(Ảnh: Tass)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, "vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, các binh sĩ thuộc lữ đoàn đã được trao tặng tổng cộng hơn 2.000 huân chương".

Trước đó, ngày 26/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Ukrainsk ở Donetsk.

Ukrainsk từng có dân số khoảng 10.500 người, nằm cách ngã ba đường sắt Tsukurikha khoảng 4 km. Ngã ba này được Kiev sử dụng làm nơi tiếp tế cho một phần đáng kể lực lượng ở Donbass.

Theo người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (do Nga bổ nhiệm) Denis Pushilin, số lượng thường dân hiện sống ở Ukrainsk có thể lên đến 3.000 người.

Lực lượng Nga đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người dân. Các cơ quan liên quan sẽ bắt đầu công việc ở Ukrainsk sau khi tình hình ổn định.

Một máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận Romania

Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã phóng 32 máy bay không người lái, một tên lửa đạn đạo Iskander và hai tên lửa hành trình Kh-22 vào Ukraine trong đêm 26, rạng sáng 27/9.

Các đơn vị tên lửa phòng không, nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

Tổng cộng, lực lượng Ukraine đã bắn hạ 24 máy bay không người lái. Một máy bay không người lái đã xâm nhập không phận Romania, và ba chiếc khác biến mất khỏi radar, có thể là do các biện pháp tác chiến điện tử của lực lượng Ukraine.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Ukraine Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng với Thượng viện Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp một phái đoàn lưỡng đảng của Thượng viện Mỹ và thông báo cho họ về những nét chính của kế hoạch chiến thắng.

Theo Pravda, phái đoàn Mỹ do lãnh đạo phe Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện là Chuck Schumer và Mitch McConnell dẫn đầu.

Trong cuộc thảo luận với các thành viên Thượng viện, Tổng thống Ukraine đã trình bày tình hình ở tiền tuyến, nhu cầu ưu tiên của binh sĩ Ukraine, triển vọng sản xuất vũ khí chung và các lĩnh vực mà Kiev cần Washington hỗ trợ. Ưu tiên của Ukraine là các hệ thống phòng không và tên lửa bổ sung.

Một vấn đề trọng tâm khác của cuộc thảo luận là việc tăng cường áp lực trừng phạt lên Nga, và sử dụng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Mátxcơva cho nhu cầu của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp phái đoàn Thượng viện Mỹ. (Ảnh: Pravda)

Tổng thống Ukraine Zelensky cảm ơn hai đảng của Thượng viện Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden và toàn thể người dân Mỹ vì sự hỗ trợ quan trọng về quân sự, kinh tế, năng lượng và nhân đạo cho Ukraine.

"Chúng tôi có nhiều bạn bè ở Washington, những người đã sát cánh cùng người dân Ukraine kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Tôi cảm ơn mọi thành viên của Thượng viện vì sự ủng hộ này", ông Zelensky nói.

Trước đó, theo tờ Wall Street Journal, chính quyền Mỹ lo ngại kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Zelensky thiếu một chiến lược toàn diện.

Cùng lúc đó, nhân chuyến thăm của ông Zelensky tới Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố tăng mạnh viện trợ an ninh cho Ukraine, hứa sẽ phân bổ khoản viện trợ trị giá gần 8 tỷ đô la Mỹ trong những tháng tới.

Truyền thông Nga: Ukraine mất 4 máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ Starokonstantinov

Hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa Kh-47M2 Kinzhal của Nga vào căn cứ không quân Starokonstantinov ở Khmelnitsky đã khiến Ukraine mất ít nhất 4 máy bay chiến đấu F-16.

Kênh Telegram Russian Weapon cho biết, cuộc không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào sân bay Starokonstantinov của Ukraine đã khiến 4 máy bay chiến đấu F-16 bị phá hủy. Hai trong 4 máy bay này đã bị phá hủy khi đang trên đường băng, trong khi 2 chiếc khác thì được đặt trong nhà chứa.

Hiện, phía Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Báo cáo về việc F-16 bị phá hủy được đưa ra sau khi Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal nhằm vào sân bay Starokonstantinov trong đêm ngày 25, rạng sáng 26/9. Những tên lửa này được đánh giá có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại, khiến chúng trở thành công cụ mạnh mẽ để tấn công các mục tiêu quan trọng của đối phương.

Căn cứ không quân Starokonstantinov là một trong những địa điểm chiến lược quan trọng đối với Không quân Ukraine, đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động tấn công đường không. Đáng chú ý, căn cứ này được cho là nơi đồn trú các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, căn cứ này cũng là nơi cất cánh của máy bay Su-24 được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và SCALP EG.

Nga chặn mọi tuyến đường tiếp tế của Ukraine đến thị trấn trọng điểm Vuhledar

Lực lượng Nga đã cắt đứt hoặc kiểm soát tất cả những con đường dẫn đến thị trấn Vuhledar (hay Ugledar) ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR).

Hãng thông tấn Tass ngày 26/9 dẫn lời ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào Chúng ta với nước Nga, cho biết: "Tất cả những con đường mà đối phương sử dụng để cung cấp nhân lực, thiết bị và đạn dược cho Vuhledar đều đã bị cắt đứt hoặc được kiểm soát".

Theo ông Rogov, lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn 1/3 diện tích Vuhledar. "Đối phương đang ẩn náu ở đó, tránh giao tranh trực tiếp và chỉ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử, pháo binh, MLRS", ông Rogov nói thêm.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

(Ảnh: Tass)

Trước đó, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (do Nga bổ nhiệm) Denis Pushilin tuyên bố, cuộc chiến giành quyền kiểm soát Vuhledar đang diễn ra.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Donetsk (do Ukraine bổ nhiệm) Vadym Filashkin nói rằng, quân đội Nga chưa đến vùng ngoại ô Vuhledar, nhưng các nhóm trinh sát của họ đang hoạt động ở đó. “Lực lượng phòng vệ của chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn quân đội Nga. Họ vẫn chưa giành quyền kiểm soát thị trấn”, ông Filashkin tuyên bố.

Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng lực lượng Nga đã bao vây Vuhledar, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết hôm 25/9: "Đây là động thái tích cực".

Vuhledar, nằm cách thành phố Donetsk 60-70 km về phía tây nam, là một điểm hậu cần quan trọng ở DPR và hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Việc quân đội Nga giành được thị trấn này sẽ đẩy lực lượng Ukraine ra xa thủ phủ vùng Donetsk và làm giảm tần suất các cuộc pháo kích trong khu vực.

Trong tháng 8, lực lượng Nga ở Donetsk đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu xung đột, dù cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã buộc Mátxcơva phải phân tán lực lượng.

Vuhledar đã chống chọi với nhiều cuộc tấn công kể từ khi xung đột bùng phát, và đã trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam Donetsk.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, Nga dường như đang tăng cường tấn công Vuhledar nhưng việc giành được thị trấn này sẽ không làm thay đổi đáng kể triển vọng tiến quân xa hơn của Mátxcơva.

Trong khi đó, Federico Borsari - thành viên Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA) lại chia sẻ với tờ Kyiv Independent rằng: "Việc mất Vuhledar không chỉ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của lực lượng Ukraine, mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam Donetsk do Ukraine kiểm soát, cùng với mối đe dọa đối với sườn phía nam của Pokrovsk".

Theo Tass, Sputnik, Pravda