Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters) |
Trả lời báo giới trong chuyến thăm Ý, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Tôi muốn cảm ơn tất cả các đối tác, các bộ trưởng quốc phòng của hơn 50 quốc gia. Chúng tôi đã có một cuộc họp rất hiệu quả với kết quả tuyệt vời. Các gói viện trợ bổ sung trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã được thống nhất. Đặc biệt, tám liên minh đã được chính thức hoá trên giấy tờ, với sự hỗ trợ từ 34 quốc gia”.
Ông Zelensky lưu ý, rằng không có ai đặt câu hỏi về việc liệu nhóm tiếp xúc quốc phòng có được duy trì hay không. “Vì mọi người đều biết rằng cuộc họp tiếp theo đã được lên lịch vào tháng Hai. Nền tảng này, nơi có nhiều quốc gia cùng nhau tham gia, rất quan trọng đối với chúng tôi. Điều quan trọng là phải duy trì nó”.
Trong số những kết quả quan trọng của cuộc họp, ông Zelensky nhấn mạnh đến việc đảm bảo cung cấp các hệ thống phòng không.
Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị nhậm chức và được cho là sẽ giảm đáng kể viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công nhanh chóng sau khi giành được khu định cư chiến lược Kurakhovo ở Donetsk.
Nga giành thêm nhiều khu định cư ở Kursk và Donetsk
Blog quân sự DeepState ngày 10/1 cho biết, lực lượng Nga đã giành thêm khu định cư Petropavlivka, Vozdvyzhenka và Solone ở Donetsk, cũng như các khu định cư Novoivanovka, Leonidovo và Aleksandriya tại tỉnh Kursk của Nga.
Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã tiến vào Dvorichna và gần Zapadne ở Kharkiv, Yasenove ở Donetsk.
Tổng thống đắc cử Mỹ Trump nói đang dàn xếp cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, một cuộc họp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được lên kế hoạch, nhưng mốc thời gian cụ thể hiện chưa được tiết lộ.
Hai ông Trump - Putin gặp nhau năm 2019. (Ảnh: Reuters) |
Việc Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1 tới đã làm dấy lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng cũng khiến Kiev lo ngại rằng nền hòa bình đạt được một cách nhanh chóng có thể khiến nước này phải trả giá đắt.
Các cố vấn của ông Trump đã đưa ra một số đề xuất về việc chấm dứt xung đột, có thể bao gồm lệnh ngừng bắn “đóng băng” giới tuyến hiện tại.
"Ông ấy muốn gặp, và chúng tôi đang sắp xếp", ông Trump phát biểu trước cuộc họp với các thống đốc đảng Cộng hòa tại Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida).
"Tổng thống Putin muốn gặp. Ông ấy đã nói điều này một cách công khai và chúng ta phải kết thúc cuộc xung đột đó. Thật là một mớ hỗn độn”.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đã cam kết viện trợ hơn 175 tỷ đô la cho Kiev, bao gồm hơn 60 tỷ đô la viện trợ an ninh. Tuy nhiên, không rõ liệu khoản viện trợ này có duy trì dưới thời Tổng thống đắc cử Trump hay không.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/1 cho biết, Tổng thống Putin hoan nghênh mong muốn liên lạc của ông Trump, nhưng cho đến nay vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào. Ông Peskov nói rằng, sẽ phù hợp hơn nếu đợi ông Trump nhậm chức trước.
Cựu binh Anh tử nạn vì máy bay không người lái khi chiến đấu ở Ukraine
Một cựu quân nhân Anh đã thiệt mạng khi đang chiến đấu cho Kiev trong cuộc xung đột ở Ukraine, tờ The Telegraph đưa tin.
Đơn vị của Jake Waddington ở Ukraine. (Ảnh: Instagram) |
Tờ báo cho biết, Jake Waddington (34 tuổi) đã tử nạn hồi đầu tuần trong một nhiệm vụ trinh sát, sau khi máy bay không người lái của Nga thả lựu đạn xuống vị trí của anh.
Waddington là thành viên của Quân đoàn quốc tế Kiev - một lực lượng gồm các chiến binh nước ngoài mà Mátxcơva coi là lính đánh thuê.
Trước đây, Waddington từng phục vụ trong Tiểu đoàn 2 của lục quân Anh. Tuy nhiên, anh đã lên cơn động kinh ngay trước khi được triển khai đến Afghanistan và buộc phải xuất ngũ.
Nhiều năm sau, khi tốt nghiệp Đại học Durham, Waddington đã cố gắng nhập ngũ trở lại với tư cách là học viên sĩ quan tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst. Nhưng một đợt động kinh khác đã phá hỏng kế hoạch này, khiến Waddington phải rời khỏi quân đội một lần nữa vì lý do sức khỏe.
Vài tháng sau đó, Waddington đến Ba Lan và được cho là đã gia nhập một nhóm cứu hộ động vật từ Ukraine. Sau đó, Waddington đăng ký chiến đấu cho Kiev. Anh phục vụ trong Quân đoàn Quốc tế hơn một năm trước khi tử nạn.
Mátxcơva cảnh báo những công dân nước ngoài chiến đấu cho Kiev là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng Nga trên chiến trường.
Tháng 9 năm ngoái, Ủy ban Điều tra Nga xác nhận đã kết thúc các cuộc điều tra đối với 785 lính đánh thuê nước ngoài trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga đang chia sẻ với các quốc gia thân thiện thông tin cá nhân của những chiến binh đã được xác định, và các cáo buộc nhắm vào họ.