Thủ tướng Campuchia Hun Sen:

Xung đột biên giới sẽ không phát triển thành chiến tranh

Xung đột biên giới sẽ không phát triển thành chiến tranh
TP - Ngày 17/10, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen nói cuộc xung đột biên giới giữa nước ông với Thái Lan trong tuần này sẽ không leo thang thành một cuộc xung đột nghiêm trọng và rộng lớn hơn.
Xung đột biên giới sẽ không phát triển thành chiến tranh ảnh 1
Thủ tướng Campuchia Hun Sen   Ảnh: từ Internet

Thủ tướng Hun Sen nói: “Mọi người cần hiểu rằng sẽ không xảy ra bất kỳ cuộc chiến tranh qui mô lớn nào”.

Ông Hun Sen đã khẳng định như vậy với các phóng viên sau một cuộc họp Nội các hàng tuần.

Thủ tướng Campuchia nói thêm rằng dân chúng sống gần khu vực biên giới nói trên không cần phải lo ngại.

Sau khi có xung đột kéo dài khoảng 40 phút hôm 15/10 giữa quân đội hai nước ở vùng biên giới gần đền Preah Vihear khiến 3 lính Campuchia thiệt mạng, cả hai bên Thái Lan và Campuchia đã tìm cách làm giảm căng thẳng.

Các chỉ huy quân đội Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận hôm 16/10 rằng hai bên tổ chức tuần tra chung tại khu vực biên giới nhạy cảm đang bị tranh chấp này. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc giảm bớt quân xung quanh ngôi đền Preah Vihear.

Về vấn đề này, ngày 17/10, Thủ tướng Hun Sen cho biết: “Cuộc thương lượng hôm qua rất tốt mặc dù chúng tôi không đạt được mục đích mà chúng tôi mong muốn. Tình hình ở biên giới nói chung là tốt”.

Ông Hun Sen cũng bác bỏ những điều nói rằng các binh lính Campuchia đã cài đặt mới nhiều mìn sát thương dọc biên giới hai nước vốn đã là một trong những khu vực biên giới có nhiều mìn nhất thế giới sau nhiều thập kỷ chiến tranh, trong đó có nhiều năm chế độ Khmer Đỏ của Pol Pot chiếm đóng vùng này.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng Mỹ và các nước ASEAN không cần thiết phải can thiệp vào cuộc tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Một số nhà phân tích gắn sự xung đột biên giới giữa Campuchia -Thái Lan với tình hình bất ổn định chính trị ở Thái Lan trong suốt 3 năm qua, cho rằng có vẻ như tình hình xấu lại sắp đạt đỉnh điểm mới.

Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp với các đối tác thuộc liên minh cầm quyền của ông hôm 17/10 trong bối cảnh có tin lan truyền ngày càng mạnh mẽ rằng ông có thể tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sau khi Tư lệnh lục quân Thái Lan nói rằng Thủ tướng nên từ chức.

Trước cuộc họp Nội các, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi tăng chi phí ngân sách cho quốc phòng, một động thái được coi là lần đầu tiên kể từ khi chế đội Khmer Đỏ sụp đổ hồi năm 1998.

Đ.P
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.