Xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan leo thang

Lính Campuchia đứng cạnh hố đạn pháo Thái Lan cạnh đền Preah Vihear
Lính Campuchia đứng cạnh hố đạn pháo Thái Lan cạnh đền Preah Vihear
TP - Ngày 10-2, quan hệ Thái Lan - Campuchia căng thẳng hơn khi quân đội Thái Lan cho các máy bay chiến đấu hiện đại F-16 và F-18 bay sát vùng biên giới nơi đang xảy ra xung đột quân sự giữa hai nước.

> Phnom Penh mời lực lượng LHQ can thiệp

Lính Campuchia đứng cạnh hố đạn pháo Thái Lan cạnh đền Preah Vihear
Lính Campuchia đứng cạnh hố đạn pháo Thái Lan cạnh đền Preah Vihear . Ảnh: AP

Báo Bangkok Post (Thái Lan) hôm 10-2 cho biết, các máy bay chiến đấu F-16 và F-18 bay rất gần đường biên giới với Campuchia lúc 1 giờ chiều cùng ngày. Tuy nhiên, báo này dẫn lời Tư lệnh không quân Thái Lan Prachin Chantong nói rằng, các máy bay đã bay nhầm: bay cách đường biên giới 2 – 3 km trong khi phi công được lệnh bay cách biên giới ít nhất 10 km.

Tư lệnh Chantong nói rằng, các máy bay này trên đường tới tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng (Cobra Gold-2011) ở vùng hai và vùng ba chiến thuật. Ông thừa nhận việc những chiếc F-16 và 18 bay như vậy có thể gây ra dư luận rằng, Bangkok đang thử thách biên giới tại thời điểm đang có giao tranh với Campuchia.

Ngày 10-2, hãng tin BBC (Anh) đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã dùng những lời mạnh mẽ cáo buộc Thái Lan “gây tội ác chiến tranh” tại vùng biên giới hai nước. BBC dẫn lời ông Hun Sen nói rằng, Thái Lan đã dùng đến bom chùm gây sát thương và những gì xảy ra vừa qua mang tính chất của một cuộc chiến tranh chứ không phải đụng độ vùng biên giới.

Đây là lý do để Campuchia đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ). Theo đề nghị của Campuchia, ngày 14-2, các bộ trưởng ngoại giao Thái Lan và Campuchia phải đến dự phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ ở Mỹ để trình bày các khía cạnh liên quan xung đột biên giới khu vực đền Preah Vihear. Cùng dự phiên họp đặc biệt này có Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Matalegwa trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Các hãng tin cho biết, trong khi sự vụ liên quan đền Preah Vihear được đưa ra LHQ và tìm các giải pháp ngoại giao, quân đội Campuchia và Thái Lan đều điều thêm vũ khí nặng đến vùng tranh chấp.

BBC nói rằng, quân đội Thái Lan thừa nhận đã điều hơn 30 xe tăng M60A1 cùng nhiều bộ binh đến khu vực tranh chấp. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen khẳng định tình thế buộc Campuchia phải chuẩn bị chiến lược lâu dài trong cuộc chiến với Thái Lan.

Trả lời Bangkok Post về đề nghị bình luận những phát biểu gần đây của Thủ tướng Hun Sen liên quan xung đột biên giới gần đền Preah Vihear, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói rằng, chính ông Hun Sen muốn đẩy xung đột lên mức cao hơn. Các nhà lãnh đạo Thái Lan nói rằng, phía Bangkok chỉ muốn giải quyết xung đột trong khuôn khổ song phương.

Trong khi đó, phía Phnom Penh cho rằng, tình hình đã vượt quá giới hạn chịu đựng và hai bên không còn có thể tin cậy nhau được nữa nên mới cần can thiệp của LHQ.

Trong lúc tình hình diễn biến theo hướng sức ép quân sự liên tục được tăng cường từ cả hai phía, đồng thời với vụ việc được đưa ra thảo luận ở Hội đồng Bảo an, Bộ Ngoại giao Pháp hôm 9-2 nói rằng, Paris sẵn sàng làm trung gian cho một giải pháp xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Tuy nhiên, theo Bangkok Post, đề nghị này đã bị Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm 10-2 bác bỏ thẳng thừng, nói rằng, không cần thiết để Pháp can thiệp cuộc xung đột. Ông Abhisit nói, nếu Pháp muốn giúp thì Paris hãy giải thích để UNESCO hiểu Thái Lan muốn tổ chức này ngừng việc liệt kê đền Preah Vihear là một di sản thế giới.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi được các hãng tin phương Tây dẫn lời nói rằng, Bangkok phản đối kế hoạch của các quan chức UNESCO tới đền Preah Vihear để thị sát những thiệt hại do xung đột quân sự gây ra.

Ông Thongphakdi cho rằng, hiện nay, một chuyến thăm như vậy chưa thích hợp mà chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp. Tuy nhiên, ông nói, nếu muốn thăm đền Preah Vihear, các quan chức UNESCO có thể xin phép Chính phủ Thái Lan và thực hiện chuyến thăm từ phía lãnh thổ Thái Lan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.