Xúc phạm trên Facebook phải bồi thường hơn 39 triệu đồng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Chiều 7/1, TAND quận 2 đã tuyên án vụ kiện dân sự đòi “bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm” vì bị người tình cũ tung ảnh nhạy cảm, xúc phạm lên Facebook cá nhân.

HĐXX tuyên buộc ông T.G.N (41 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM) chấm dứt hành vi truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, uy tín của bà N.T.M.T (35 tuổi, ngụ quận 4). Đồng thời, ông N phải xin lỗi bà T tại chi cục thi hành án có thẩm quyền và kết quả sẽ được thông báo đưa tin công khai. Bồi thường tổn thất tinh thần cho bà T số tiền 39.2 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2012, bà N.T.M.T có quan hệ tình cảm với ông T.G.N. Khoảng 1 năm sau, hai người chia tay. Ông N liên tục đăng tải những bài viết thô tục, hình ảnh nhạy cảm của bà T lên Facebook ở chế độ mọi người xem được.

Bà T phát hiện nên đã tố cáo đến Công an quận 2. Qua điều tra, công an cho rằng hành vi của ông N không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chỉ xử phạt hành chính ông này 7,5 triệu đồng về hành vi “Truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Sau đó, bà T tiếp tục kiện ông N ra tòa. Tại phiên tòa ngày 5/1, bà T yêu cầu ông N phải bồi thường 35,2 triệu đồng, xin lỗi công khai trên 3 tờ báo trong 3 số liên tiếp. Tuy nhiên, ông N không đồng ý xin lỗi trên báo chí vì pháp luật không quy định.

Cũng trong phiên tòa ngày 5/1, chủ tọa phiên tòa đề xuất bên nguyên đơn là bà T có thể yêu cầu bị đơn là ông N đăng xin lỗi trên chính tài khoản Facebook mà ông N sử dụng trước đó.

Tuy nhiên, bà T không đồng ý vì cho rằng tài khoản Facebook mà ông N dùng trước đó để đăng những lời lẽ thô tục, tung ảnh nhạy cảm của bà đã không còn sử dụng. Hơn nữa, nếu tòa tuyên ông N xin lỗi trên chính tài khoản Facebook thì không có gì đảm bảo ông này sẽ thực hiện.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.