Xúc động giây phút gỡ bỏ cách ly tại Buôn Ma Thuột

Một người dân bày tỏ niềm vui khi có lệnh gỡ bỏ phong tỏa
Một người dân bày tỏ niềm vui khi có lệnh gỡ bỏ phong tỏa
TPO - Đúng 0h 17/8, lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột đọc lệnh chấm dứt cách ly toàn xã hội; 4 khu phố bị phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 được gỡ bỏ.

Trong đêm mưa tối, nhiều người dân tại 4 khu phố bị phong tỏa (gồm đường Hoàng Diệu đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu - Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu - Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi; khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập; khu vực số nhà 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận) vẫn thức, chờ chứng kiến giây phút đặc biệt này.

Xúc động giây phút gỡ bỏ cách ly tại Buôn Ma Thuột ảnh 1

Đại diện chính quyền đọc lệnh gỡ phong tỏa 4 khu phố

Chị Trương Thị Thu Dương (một người dân trong khu vực phong tỏa trên đường Hoàng Diệu) cho biết, đếm từng giờ chờ lệnh chấm dứt cách ly. Việc đầu tiên chị làm là về nhà đoàn tụ với người thân. Nhà chị Dương ở đường Phạm Ngũ Lão, nhưng làm việc ở đường Hoàng Diệu nên dính cách ly 14 ngày. Từng ấy ngày qua, chị ăn cơm hộp, ngủ trên ghế tại nơi làm việc. Chị rất biết ơn đội ngũ y tế, đội thiện nguyện... đã chăm sóc, giúp đỡ trong những ngày qua khiến chị quên đi nỗi sợ mang tên COVID-19.

Xúc động giây phút gỡ bỏ cách ly tại Buôn Ma Thuột ảnh 2

Phun hóa chất khử khuẩn đường phố và nhà dân

Ngay khi có lệnh gỡ bỏ phong tỏa, ông Trần Văn Thoát (chủ tạp hóa nhỏ trên đường Hoàng Diệu) xắn tay lau dọn, sắp xếp lại hàng hóa, chuẩn bị mở bán trở lại sau 14 ngày đóng cửa thực hiện lệnh cách ly. Ông Thoát bảy tỏ cảm ơn với chính quyền, người dân đã chung sức chống dịch, giúp ông sớm được trở lại cuộc sống bình thường. Ông kể, đêm nay sẽ ngủ thật ngon giấc bù lại những đêm trằn trọc, lo âu.

Xúc động giây phút gỡ bỏ cách ly tại Buôn Ma Thuột ảnh 3

Nhiều gia đình thức chờ giây phút gỡ bỏ lệnh phong tỏa

Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột đã đến hỏi thăm, động viên, nhiều hộ dân trong khu phố bị phong tỏa. Ông Thượng cho biết thêm, cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn dài, khuyên người dân tiếp tục chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch bệnh, giữ vững thành quả mà chính quyền cùng nhân dân đạt được trong thời gian qua.

Xúc động giây phút gỡ bỏ cách ly tại Buôn Ma Thuột ảnh 4

Ông Đoàn Ngọc Thượng, hỏi thăm động viên người dân

Trước đó, ngày 27/7 và ngày 2/8, Đắk Lắk ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 3/8, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định phong tỏa 4 tuyến phố và thực hiện cách ly toàn xã hội đối với TP Buôn Ma Thuột. Đến ngày 16/8, tỉnh này không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Chủ tịch UBND tỉnh ký công văn chấm dứt cách ly xã hội tại TP Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh.

Xúc động giây phút gỡ bỏ cách ly tại Buôn Ma Thuột ảnh 5

Ông Thoát sắp xếp lại hàng hóa chờ mở cửa vào ngày mai

Ông Phạm Ngọc Nghị cũng cảm ơn và gửi lời tri ân đến toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, nhân viên ngành y tế; Cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; Các cơ quan thông tấn báo chí; Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Đảng bộ và chỉnh quyền các huyện, thị xã, thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, tích cực hưởng ứng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội; Đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên toàn tỉnh không được lơ là, chủ quan, phải chủ động phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh; Tích cực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh...

Xúc động giây phút gỡ bỏ cách ly tại Buôn Ma Thuột ảnh 6

Lệnh dỡ bỏ phong tỏa 4 khu phố thực hiện lúc 0h ngày 17/8

MỚI - NÓNG