Xúc động cuộc gặp 60 năm sau cuộc chiến

Xúc động ngày gặp lại
Xúc động ngày gặp lại
TPO - Ký ức ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin, cầu Tà Vài, đường 41…, những địa danh từng ngập chìm giữa “tọa độ lửa” bom Pháp trên tuyến vận chuyển vũ khí và quân lương lên Điện Biên Phủ 60 năm trước, hôm nay tái hiện qua một cuộc gặp ở Tây Bắc.

Báo Tiền Phong, Trung ương Hội TNXP, Tỉnh đoàn Yên Bái và hãng bay Vietjet Air tổ chức một cuộc hội ngộ xúc động cho các cục ông, cụ bà từng một thời xả thân lên hỏa tuyến.

Cựu binh Vi Văn Tuyến (81 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Yên Bái) khiến cả hội trường Tỉnh Đoàn Yên Bái sáng 7/5 nghẹn lặng đi vì xúc động.

Khoảng 70 lượt máy bay với hàng trăm quả bom bướm, bom napan, bom phá dội xuống giao điểm Cò Nòi (tỉnh Sơn La) làm nhũn nát tất cả mặt đất cây cối.

Gần 2.000 chiến sỹ TNXP của đơn vị C405 phục vụ hỏa tuyến kiên cường bám vững. Những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi ngã xuống lớp lớp. Tất cả đội viên TNXP đều không súng, chỉ cuốc xẻng mà ứng cứu cho nhau, bám trụ phá từng quả bom nổ chậm, lấp hố đường cho xe bộ đội tiến lên Mường Thanh.

TNXP còn thì mạch máu giao thông được trụ vững – đó là khẩu hiệu quyết tâm. 24/24h bám chặt mặt đường. Rền dã hàng tuần liền dưới bom lửa, những con đường kéo pháo bí mật được khai mới, và đường ngầm, hàng ngàn cầu kè qua suối hanh thông.

Khắp nơi TNXP dựng lán trại, lập kho tàng, tiếp lương cho tiền tuyến. Xe nào của bộ đội bị trúng bom lập tức được sửa chữa ngay trên hỏa tuyến. Rừng và đèo bủa vây bảo vệ cùng TNXP và bộ đội tiến lên…

Ở phía cánh phải Tây Bắc, những TNXP người Mông, Tày, Thái cũng hừng hực khí thế tiếp sức cho chiến dịch. Bến Âu Lâu, cầu Đá Trắng, đèo Voi Vượt, ngầm Ngòi Lao đã vô hiệu hóa hàng trăm quả bom nổ chậm địch thả xuống. Những chàng trai trẻ quyết tử vào trận có cuộc “tế sống” của đồng đội dưới làn bom địch…

Quá nhiều cụ đã ra đi trước ngày kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ. Biết bao TNXP nằm lại ở dọc hỏa tuyến Tây Bắc mà không tìm thấy mồ mả nữa. Những dòng ký ức dội về buổi gặp mặt. Đã ở tuổi cụ ông, cụ bà, hơn 60 năm cuộc chiến đi qua họ có dịp gặp nhau đầy xúc động.

Các bạn trẻ của Tỉnh Đoàn Yên Bái đỡ các cụ sức yếu bước lên phía trên hội trường đón nhận huy hiệu khá chiến và phần quà của nhà tài trợ Vietjet Air (tổng số 120 túi quà và 30 triệu đồng). Nụ cười TNXP vẫn vẹn nguyên sức sống.

Nhiệm vụ chính của TNXP (khoảng 15.000 người) được Hội đồng cung cấp mặt trận Điện Biên Phủ (mật danh T100) là đảm bào giao thông thông suốt, làm đường, làm kho trại, khám thương, bảo vệ, tải lương, vận chuyển vũ khí.

Phương tiện vận chuyển là xe đạp thồ, ngựa thồ, gánh bộ, thuyền gỗ…, tất cả tập trung về Điện Biên Phủ.

Xúc động cuộc gặp 60 năm sau cuộc chiến ảnh 1


Đại diện của Vietjet Air trao quà cho các cựu TNXP

Xúc động cuộc gặp 60 năm sau cuộc chiến ảnh 2
Xúc động cuộc gặp 60 năm sau cuộc chiến ảnh 3

Chụp ảnh lưu niệm ngày gặp lại nhau

Xúc động cuộc gặp 60 năm sau cuộc chiến ảnh 4


Nhiều cựu TNXP đã lên tuổi các cụ, được bạn trẻ Tỉnh Đoàn Yên Bái dìu đỡ từng bước đi ở cuộc gặp mặt

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.