Xuất khẩu thủy sản đạt ngưỡng 4 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản đạt ngưỡng 4 tỷ USD
TPO - Ngày 21/11, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của cả nước đã chạm mức 4 tỷ USD.
Xuất khẩu thủy sản đạt ngưỡng 4 tỷ USD ảnh 1

Xuất khẩu thủy sản chính thức đạt ngưỡng 4 tỷ USD

Với giá trị và lượng xuất khẩu trên, đây được coi là kỳ tích của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2008, bởi trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều chuyên gia và nhà quản lý đều lo ngại xuất khẩu thủy sản của nước ta khó về đích. 

Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu thuỷ sản của cả nước đạt 1.054.600 tấn, trị giá 3,828 tỷ USD, tăng 39,4% về lượng và 24,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VASEP hiện tôm đông lạnh, cá tra, basa và mực, bạch tuộc đông lạnh là 3 mặt hàng xuất khẩu chính và vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó tôm đông lạnh chiếm tỷ trọng cao nhất 35,4%.

Về thị trường, EU vẫn đứng đầu trong các thị trường nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam (nhất là cá tra): chiếm 25,3% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của cả nước với gần 970 triệu USD.

Nhật Bản đứng ở vị trí thứ hai  với khoảng 693 triệu USD (18,1%). Thị trường lớn thứ 3 là Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 624 triệu USD. Theo VASEP, dự kiến xuất khẩu thuỷ sản của cả năm 2008 có thể sẽ đạt khoảng 4,3 tỉ USD.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.