Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc chiếm 75,6%

TP - Từ đầu năm tới hết tháng 11/2017, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc chiếm đến 75,6% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Báo cáo tại hội nghị “Thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu cây ăn trái” do Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức ngày 6/12 cho hay, kim ngạch xuất khẩu rau quả liên tục tăng trưởng cao: từ 151,1 triệu USD năm 2003, lên đạt mốc 1,07 tỷ USD năm 2013, năm 2016 đạt 2,458 tỷ USD. Dự báo cả trong năm 2017, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước sẽ cán mốc 3,5 tỷ USD.

ĐBSCL là vùng có diện tích lớn nhất chiếm 38%, chiếm tổng diện tích cây ăn quả cả nước. Tiếp đến là Đông Nam bộ 24%, Đông Bắc 17%, Đồng bằng sông Hồng 10%... Giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước tính đến hết tháng 11/2017 ước đạt 3,16 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Hồng Sơn- Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho biết: Xuất khẩu ngày càng tăng trưởng nhanh, nhưng xét về cơ cấu thị trường thì xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Từ đầu năm tới hết tháng 11/2017, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc chiếm đến 75,6% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Tuy nhiên hiện thị trường Trung Quốc cũng bắt đầu nâng cao rào cản kiểm dịch thực vật, theo đó sẽ “siết” dần nhập khẩu tiểu ngạch để tiến tới nhập khẩu chính ngạch. 

Mặt hàng quả tươi của Việt Nam hiện đã mở cửa và xuất khẩu được sang hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với hai nhóm thị trường như: Trung Quốc, ASEAN, Trung Đông, Canada, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Chi Lê…

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".