Xuất khẩu nông sản đạt kỷ lục trên 36 tỷ USD

Xuất khẩu nông sản đạt kỷ lục trên 36 tỷ USD
TP - Bộ NN&PTNT vừa cho biết, tổng giá trị xuất khẩu năm 2017 của các mặt hàng nông lâm thủy sản ước gần 36,4 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016 (32,1 tỷ USD). Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 18,96 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016 (15,1 tỷ USD), trong đó có nhiều mặt hàng tăng trưởng khá như gạo, cao su, rau quả, điều…

Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 8,32 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016 (6,99 tỷ USD). Trong khi đó, xuất khẩu lâm sản chính ước đạt 7,97 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2016 (7,23 tỷ USD).

Theo Bộ NN&PTNT, do triển khai quyết liệt các biện pháp, nhận thức của người dân và xã hội đã có những bước chuyển biến quan trọng về vấn đề an toàn thực phẩm. Các vụ việc lớn về an toàn thực phẩm không xảy ra, góp phần tăng trưởng cho ngành nông nghiệp.

Với kim ngạch đạt kỷ lục với trên 36 tỷ USD, nông sản Việt Nam có mặt tại trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mới đây, Việt Nam đã tiếp cận hàng loạt thị trường tiềm năng với nhiều sản phẩm mới có thế mạnh, như thịt gà xuất đi Nhật Bản; thanh long đi Úc, vú sữa đi Mỹ…

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.