Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm thứ hai ở Hải Dương

Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm thứ hai ở Hải Dương
TPO - Theo thông tin từ ông Hoàng Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ngày 9/3 tại xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ của tỉnh Hải Dương đã xuất hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm thứ hai.

Ổ dịch này xuất phát từ một hộ chăn nuôi quy mô khá lớn làm nhiều gia cầm chết với những biểu hiện mắc cúm gia cầm. Sau khi phát hiện ổ dịch lực lượng thú y và cơ quan chức năng đã tiến hành bao vây ổ dịch đồng thời tiêu hủy 7.000 con gia cầm, thủy cầm (phần lớn là ngan và vịt) đồng thời lấy mẫu đưa đi xét nghiệm.

Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm chính thức đối với mẫu gia cầm được lấy ở hộ chăn nuôi này.

Đây là ổ dịch cúm gia cầm thứ hai xuất hiện tại Hải Dương tiếp sau ổ dịch được phát hiện ngày 14/2 tại một trang trại chăn nuôi gà ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện trên đàn gà 10.500 con không được tiêm phòng, chủ yếu là gà ta và giống gà Ai Cập.

MỚI - NÓNG