Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội

TPO - Cây đào được nghệ nhân tạo ra bằng những viên đá quý ruby, thạch anh, mã não nặng gần 2 tấn phục vụ cho Tết Âm lịch được chủ nhân giao bán hơn nửa tỷ đồng.
Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 1

Cây đào được nghệ nhân tạo ra bằng những viên đá quý ruby, thạch anh, mã não được nhập từ vùng Lục Yên (Yên Bái).

Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 2

Tuy được tạo ra từ đá nhưng tác phẩm trông rất mềm mại, tươi mới không khác gì cây tự nhiên.

Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 3

Cây đào này được đặt tên là "Lão đào dáng huyền". Tác phẩm nặng 2 tấn, dài 2,75 m, rộng 81 cm, cao 1,85 m.

Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 4

"Lão đào dáng huyền" được tạo bởi chị Diệu Hương, anh Quyết Thắng (Tây Hồ, Hà Nội) và một số thành viên trong đoàn nghệ thuật đá quý. Ý tưởng, bản vẽ là từ chị Hương, người có hơn 10 năm làm giảng viên môn mỹ thuật.

Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 5

Chị Hương chia sẻ, chị đã phải tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia cây cảnh, những người trồng đào lâu năm tại làng đào Nhật Tân. "Họ đã  tư vấn cho tôi về dáng cây, kĩ thuật uốn cành, chi tiết đặc trưng của gốc đào, thân đào", chị Hương nói.

Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 6

Mọi chi tiết được làm từ đôi bàn tay một cách thủ công.

Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 7

 Để hoàn thành tác phẩm này, chị Hương cùng cả đội mất 8 năm làm nó.

Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 8

Hiện tại, tác phẩm được giao bán với giá 600 triệu đồng. Lý giải về việc giá hơn nửa tỷ, chị Hương chia sẻ do các chi tiết trên cây đào được làm từ đá quý. Đá quý được xay nhỏ để tạo nên từng chi tiết của tác phẩm.

Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 9

Cây đào được trao huy chương vàng hội chợ triển lãm đá quý tại Bắc Ninh năm 2019.

Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 10

Chị Hương chia sẻ, tại hội chợ, nhiều người đã trả giá hơn nửa tỷ đồng nhưng cả nhóm quyết định không bán, tác giả muốn tìm muốn tìm một chủ nhân thật sự cảm nhận được vẻ đẹp tác phẩm, có hiểu biết về đá quý.

Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 11 Bên ngoài ược phủ thân sần sùi thủ công, bên trong được khớp nối, tạo dáng bằng những lớp lá thép.
Xuất hiện cây đào bằng đá quý hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 12

Tác phẩm được chứng nhận đá quý cấp bởi Trung tâm kiểm định đá quý và vàng của viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường. Theo giấy kiểm định, thành phần đá tạo nên cây đào gồm có: Ruby, mã não, ngọc Đông Linh, thạch anh, thiên thạch thiên nhiên.

MỚI - NÓNG