Tin hot BĐS tuần qua:

Xuất hiện biệt thự trăm tỷ gây choáng, 'bẫy' nợ với kiểu mua nhà 0 đồng

0:00 / 0:00
0:00
Xuất hiện biệt thự trăm tỷ gây choáng, 'bẫy' nợ với kiểu mua nhà 0 đồng
TPO - 'Choáng' với biệt thự, căn hộ hơn 100 tỷ đồng và cú xuống tiền của đại gia Hà Thành; Hé lộ nhà đầu tư nhảy vào hợp thức hơn 200 biệt thự Vạn Tuế-Sago Palm 'xây chui, bán sai'; Nở rộ kiểu mua nhà, đổi nhà 0 đồng và 'bẫy' nợ nần với người mua; Xây dựng chung cư trong mùa dịch phải bố trí cho công nhân ăn ngủ tại chỗ... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

'Choáng' với biệt thự, căn hộ hơn 100 tỷ đồng và cú xuống tiền của đại gia Hà Thành

Giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc trên thị trường bất động sản xuất hiện thông tin rao bán biệt thự tại dự án The Lotus Center – khu đô thị Nam Thăng Long (khu đô thị Ciputra), quận Tây Hồ với giá hơn 100 tỷ đồng, hay căn hộ hạng sang tại quận Hoàn Kiếm với giá vài triệu USD khiến nhiều người không khỏi "choáng".

Xuất hiện biệt thự trăm tỷ gây choáng, 'bẫy' nợ với kiểu mua nhà 0 đồng ảnh 1

Hình ảnh 6 căn biệt thự lâu đài hoa hồng mới hoàn thiện mặt ngoài, với giá bán có căn trên 100 tỷ đồng nhưng vẫn có khách đặt mua tại khu đô thị Ciputra - giai đoạn 3 (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), được “đại gia” Hà Thành xuống tiền.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), việc các chủ đầu tư đua nhau đưa ra các dự án có giá bán “trên trời”, không phải là phản ứng có lợi cho thị trường vì tình trạng kích giá càng rầm rộ sẽ có tác động lây lan trên diện rộng. (Xem chi tiết)

Hé lộ nhà đầu tư nhảy vào hợp thức hơn 200 biệt thự Vạn Tuế-Sago Palm 'xây chui, bán sai'

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden (huyện Văn Giang, Hưng Yên). Được biết, người đại diện pháp luật này có mối quan hệ mật thiết với chủ cũ của dự án tai tiếng này.

Xuất hiện biệt thự trăm tỷ gây choáng, 'bẫy' nợ với kiểu mua nhà 0 đồng ảnh 2

Công ty TDH Ecoland là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án tai tiếng khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden.

Như vậy, nếu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và được chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư này sẽ tiếp quản dự án khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden từ chủ cũ với lùm xùm sai phạm xây "chui", bán sai quy định hơn 200 biệt thự, nhà phố thu hàng trăm tỷ đồng trên đất nhà máy sản xuất gạch Tuynel. (Xem chi tiết)

Nở rộ kiểu mua nhà, đổi nhà 0 đồng và 'bẫy' nợ nần với người mua

Không chỉ đưa ra các chương trình khuyến mại, thời gian gần đây thị trường bất động sản xuất hiện loạt dự án được chủ đầu tư tung ra chính sách “mua nhà 0 đồng”; “nhà đổi nhà 0 đồng”. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra về mặt tích cực cũng như cảnh báo rủi ro mà khách hàng có thể rơi vào “bẫy" nợ nần khi tham gia các chương trình này.

Xuất hiện biệt thự trăm tỷ gây choáng, 'bẫy' nợ với kiểu mua nhà 0 đồng ảnh 3

Dự án chung cư D-Homme ở quận 6 (TPHCM) do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh làm chủ đầu tư, DHA Corporation – Nhà phát triển dự án tung chính sách chính sách “Mua nhà 0 đồng – May đo tài chính”.

Có thể kể đến như dự án chung cư D-Homme ở quận 6 (TPHCM). Theo đó, DHA Corporation – Nhà phát triển dự án D-Homme đang tung chính sách bán hàng ưu đãi đặc biệt “Mua nhà 0 đồng – May đo tài chính” hay tại dự án Crown Villas (TP Thái Nguyên) chủ đầu tư đang tung chính sách ưu đãi khủng hỗ trợ tài chính “Đầu tư 0 đồng – Đổi nhà vượng khí” với khách hàng mua các sản phẩm liền kề, biệt thự, shophouse, shopvilla tại dự án. (Xem chi tiết)

Lộ lý do chung cư An Lạc Green Symphony chưa thể cấp phép sau sai phạm

Quá thời hạn nhưng đến nay Công ty CP đầu tư An Lạc - chủ đầu tư công trình nhà ở cao tầng C1-CT thuộc dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) vẫn chưa được cấp phép xây dựng.

Xuất hiện biệt thự trăm tỷ gây choáng, 'bẫy' nợ với kiểu mua nhà 0 đồng ảnh 4

Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án KĐT mới An Lạc Green Symphony hoàn thiện thủ tục sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, bổ sung mốc giới. Trong khi đó, chủ đầu tư đã rầm rộ xây hàng trăm biệt thự, liền kề và rao bán nhà từ lâu.

Trong khi, dự án phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quyết định giao đất, xác định lại nghĩa vụ tài chính, bổ sung mốc giới sau khi điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương nhưng đã rầm rộ rao bán và bàn giao biệt thự, nhà liền kề cho khách về ở ngay giữa Thủ đô Hà Nội. (Xem chi tiết)

Xây dựng chung cư trong mùa dịch phải bố trí cho công nhân ăn ngủ tại chỗ

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng.

Xuất hiện biệt thự trăm tỷ gây choáng, 'bẫy' nợ với kiểu mua nhà 0 đồng ảnh 5

Nhiều doanh nghiệp xây dựng than khó với quy định mới của Sở Xây dựng TPHCM.

Theo đó, các công trình xây dựng không đảm bảo phương châm “3 tại chỗ” là làm việc tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ hoặc không thực hiện phương châm “1 cung đường - 2 địa điểm” thì dừng hoạt động xây dựng toàn bộ công trình. (Xem chi tiết)

Quảng Nam quyết hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hai khu đô thị

Tỉnh Quảng Nam quyết định hủy 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thi số 6 và Khu đô thị số 11, thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Xuất hiện biệt thự trăm tỷ gây choáng, 'bẫy' nợ với kiểu mua nhà 0 đồng ảnh 6

Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo tìm hiểu, 2 dự án trên do Công ty TNHH Chí Thành làm chủ đầu tư. Khu đô thi số 11 có diện tích 12,98ha và Khu đô thị số 6 có diện tích 26,78 ha hiện chưa được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng; chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.